Chiều 14.3, ông Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với 1 nữ du khách quốc tịch Ba Lan đi trên chuyến tàu Express từ Côn Đảo về Trần Đề (Sóc Trăng).

Hành khách đi tàu cao tốc từ Côn Đảo về Sóc Trăng âm tính với COVID-19

Xuân Lương | 14/03/2020, 21:15

Chiều 14.3, ông Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với 1 nữ du khách quốc tịch Ba Lan đi trên chuyến tàu Express từ Côn Đảo về Trần Đề (Sóc Trăng).

          

Theo đó, tàu Express thuộc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, xuất phát lúc 12 giờ từ Côn Đảo về Trần Đề (Sóc Trăng). Trên tàu có 15 thuyền viên, 79 hành khách và 2 trẻ em (trong đó có 12 hành khách quốc tịch nước ngoài) cập bến Trần Đề vào khoảng 14 giờ.

Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện 1 hành khách quốc tịch Ba Lan (đi với 1 người khác cùng quốc tịch Ba Lan), có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Được biết người này xuất phát từ Cần Thơ đi Côn Đảo ngày 8.3.2020.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng H.Trần Đề và tỉnh Sóc Trăng đã đưa 2 hành khách này về 1 bệnh viện ở Sóc Trăng để tiến hành các thủ tục y tế. Và 94 người còn lại được đưa về khu cách ly ở TP.Sóc Trăng. Tàu chở khách cũng đã được phun hóa chất khử trùng…

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, chiều 14.3, tất cả những người đi trên chuyến tàu được bàn giao cho công ty du lịch để đưa trở về Cần Thơ.

Vũ Phong

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành khách đi tàu cao tốc từ Côn Đảo về Sóc Trăng âm tính với COVID-19