Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh vừa ký ban hành Công văn số 1692, về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Về căn bản mức độ nới lỏng khá tương đồng với thành phố Vị Thanh, đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt trước đó. Đây là hai địa phương có nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống COVID-19 của Hậu Giang.

Hậu Giang: Hai thành phố của tỉnh đang trở lại “cuộc sống bình thường mới”

Văn Kim Khanh | 13/09/2021, 20:26

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh vừa ký ban hành Công văn số 1692, về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Về căn bản mức độ nới lỏng khá tương đồng với thành phố Vị Thanh, đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt trước đó. Đây là hai địa phương có nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống COVID-19 của Hậu Giang.

Theo công văn này, từ 14 giờ ngày 13.9.2021, thống nhất cho thành phố Ngã Bảy được phép thông chốt liên các xã, phường. Tiếp tục thực hiện quy định, người dân không ra đường, kể từ 20 giờ ngày hôm trước, đến 04 giờ ngày hôm sau, trừ trường hợp đặc biệt, ưu tiên. Thực hiện quy định khung giờ đi vào: chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hàng ngày.

Các hoạt động được mở trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Cụ thể, các quán ăn được phép hoạt động nhưng hạn chế về quy mô và địa điểm: thực hiện mỗi bàn không quá 04 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m; không tập trung trên 20 người tại cùng một thời điểm; không kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với các loại thức uống có cồn.

tp-nga-bay-hg.jpg
TP Ngã Bảy, Hậu Giang - Ảnh: TL

Các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ được phép hoạt động, nhưng không được tập trung trên 30 người, tại cùng một thời điểm. Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ không cho người ngoài địa bàn thành phố thuê.

Cửa hàng vật liệu xây dựng, điện, nước. Các hoạt động dịch vụ phục vụ người dân: sửa xe, cắt tóc, uốn tóc, một số hoạt động kinh doanh tài chính. Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài nơi công cộng không quá 20 người. Các nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất; phải có kế hoạch kinh doanh, phương án thi công, phương án phòng, chống dịch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Riêng các công trình xây dựng nhà ở của người dân, được hoạt động nhưng đảm bảo, không tập trung trên 20 người; chỉ sử dụng lao động, công nhân tại địa bàn thành phố.

Không tập trung trên 20 người tại một địa điểm ở nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động nêu trên...

kiem-tra-gt-hg.jpg
Chốt kiểm tra Y tế tỉnh Hậu Giang - Ảnh: Hoàng Nguyên 

Cùng ngày 13.9.2021, Sở LĐ-TBXH tỉnh Hậu Giang thông báo, nội dung rước người dân Hậu Giang lưu trú và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có nguyện vọng về tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 2). Theo đó, ngày 16.9.2021, Hậu Giang sẽ rước những người thuộc nhóm 1 đăng ký về tỉnh, gồm người già, trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người khuyết tật; học sinh, sinh viên… Tổng số dự kiến 133 người.

Người dân thuộc diện rước về, sẽ tự di chuyển từ nơi ở đến địa điểm đón rước, là Bến xe Miền Tây, phải có kết quả test nhanh, âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 72 giờ. Sau khi người dân được đón rước về, địa phương sẽ đưa về khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang theo quy định. Chi phí xét nghiệm, ăn uống và sinh hoạt phí trong thời gian 14 ngày cách ly tập trung, người dân tự chi trả. Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang sẽ hỗ trợ vận chuyển người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh. Trước đó, ngày 6.8.2021, tỉnh Hậu Giang đã rước 22 người dân, cũng thuộc nhóm 1.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ ngày 9.9 đến 13.9.2021, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp nhiễm mới F0. Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 8.7.2021 đến 13.9.2021 là 467 ca.

Hậu Giang hiện nay là một trong những tỉnh đi đầu trong  công tác phòng chống COVID-19 tại đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Hai thành phố của tỉnh đang trở lại “cuộc sống bình thường mới”