Sau khi đi tàu từ Malaysia trở về Hậu Giang vào ngày 24.6, anh L.K.T được Trung tâm Y tế H.Châu Thành (Hậu Giang) đón và đưa đi cách ly cùng nhiều người khác. Đến sáng 12.7, ngành chức năng bất ngờ phát hiện T. biến mất khỏi khu cách ly.

Hậu Giang: Người đàn ông từ Malaysia về bí mật lên TP.HCM để trốn cách ly

13/07/2020, 16:46

Sau khi đi tàu từ Malaysia trở về Hậu Giang vào ngày 24.6, anh L.K.T được Trung tâm Y tế H.Châu Thành (Hậu Giang) đón và đưa đi cách ly cùng nhiều người khác. Đến sáng 12.7, ngành chức năng bất ngờ phát hiện T. biến mất khỏi khu cách ly.

Trong đêm tối, anh T. đã leo rào trốn khỏi khu cách ly COVID-19 ở Hậu Giang - Ảnh: CK

Ngày 13.7, thông tin từ UBND H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, một người đàn ông đã leo rào trốn khỏi khu cách ly trên địa bàn vào tối 11.7, sau đó được phát hiện ngay trong đêm và đưa vào khu cách ly ở Q.7, TP.HCM

Báo cáo của UBND H.Châu Thành cho biết người trốn cách ly là L.K.T (nam, 33 tuổi, ngụ H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). T. là thành viên của tàu thủy VietStar thuộc Công ty TNHH Hàng hải Thăng Long. Từ ngày 12.6.2020, tàu di chuyển từ Vũng Tàu và cập bến tại Bintulu (Malaysia) vào ngày 16.6 và ở đây 1 đêm. Từ ngày 18.6, tàu di chuyển và đã cập bến tại cảng Vinalines Hậu Giang vào sáng 24.6.

Sau khi tàu cập bến, Trung tâm Y tế H.Châu Thành tổ chức đón ngay các thủy thủ tại cảng Vinalines Hậu Giang, đưa về khu cách ly ở Khoa Nhiễm; đồng thời tiến hành lấy mẫu và gửi về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang. Kết quả âm tính lần 1 vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày. Từ ngày 9 - 11.7, anh T. được các cán bộ trực giám sát và theo dõi thân nhiệt thường xuyên. Thái độ của T. được đánh giá là hợp tác tốt.

Đến tối 11.7, anh T. được xác định vẫn ở trong khu cách ly, nhưng đến sáng hôm sau, khi cán bộ đến đo thân nhiệt thì T. đã biến mất. Trích xuất camera giám sát, phát hiện anh T. đã leo rào rời khỏi khu cách ly vào lúc 19 giờ 15 tối 11.7.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Người đàn ông từ Malaysia về bí mật lên TP.HCM để trốn cách ly