Sau một thời gian ngắn chơi tết, hàng loạt cây đào, cành đào đã được người dân thẳng tay vứt ra bãi rác. Hà Nội những ngày qua đi đến đâu cũng dễ dàng thấy "xác đào" bên đường.

Hậu Tết Nguyên đán: 'Xác đào' nằm la liệt bên đường

Một Thế Giới | 17/02/2016, 18:19

Sau một thời gian ngắn chơi tết, hàng loạt cây đào, cành đào đã được người dân thẳng tay vứt ra bãi rác. Hà Nội những ngày qua đi đến đâu cũng dễ dàng thấy "xác đào" bên đường.

Dọc các tuyến đường Hà Nội, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cành đào, cây đào nằm "nhếch nhác" trên đống rác. Dù trong số những cành, cây đó, trước tết cũng được người dân mạnh tay bỏ ra tiền triệu để mua về.
Ngoài việc làm bẩn mỹ quan đô thị, những "đống rác đào" này sau tết cũng khiến công nhân vệ sinh môi trường vất vả hơn trong công tác dọn vệ sinh đường phố.
Trong khoảng 4-5 ngày qua, theo ghi nhận trên các tuyến phố Hà Nội, số lượng công nhân làm công tác vệ sinh môi trường đã tăng lên đáng kể, mỗi tuyến phố có khoảng 3-4 người dọn liên tục từ sáng đến tối. Theo đó, số lượng những xe chở rác, ô tô chở rác cũng phải tăng lên để kịp thời chở rác đi.
Loay hoay với 3 thùng rác lớn trên Phố Khâm Thiên, cô Ánh, một công nhân vệ sinh môi trường, cho biết: "4 ngày nay người dân vứt các loại hoa, cành đào, cây đào ra nhiều quá. Đặc biệt là những cành, nhiều thùng rác dù vẫn chưa đầy nhưng một, hai  cành đào vứt vào đã làm đầy thùng và chúng tôi lại phải kéo xe đi dọn vội để cho người dân có chỗ vứt rác".
Cô Ánh nói thêm: "Tôi nhìn thấy người ta vứt đào đi mà thấy phí quá. Chơi được mấy ngày thôi mà đã vứt đi rồi. Nhiều cành đào nhìn vẫn còn rất tươi và đẹp nhưng mọi người vẫn vứt đi vì sợ bẩn nhà. Tôi thấy tốt nhất là mọi người nên đi thuê cây đào về mà chơi tết, hết tết thì đem đi trả. Cách này vừa giúp mọi người có thể chơi đào thoải mái trong những ngày tết mà không phải vứt đi lãng phí, môi trường sau những ngày tết nhìn cũng sạch sẽ hơn nhiều".
Anh Tuấn, một người dân trên đường Minh Khai, băn khoăn cho biết: "Cành đào nhà tôi rất đẹp, trước tết tôi cũng bỏ ra 1 triệu để mua cành này. Dù đến thời điểm này cành đào vẫn chưa tàn hẳn nhưng cánh đã rụng khắp nhà nên tôi phải mang đi vứt. Hơn nữa nhà tôi cũng chật chội, không có đất trồng nên cũng không biết làm cách nào".
xac dao la liet ben duong
xac dao la liet ben duong
Những người làm công tác vệ sinh môi trường 
đã vô cùng vất vả trong những ngày qua 
 
xac dao la liet ben duong
Các loại hoa, cành đào chất đầy thùng rác "nhếch nhác" mỹ quan đô thị
xac dao la liet ben duong
xac dao la liet ben duong
 Nhiều cành đảo nở ra rất đẹp
 Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Tết Nguyên đán: 'Xác đào' nằm la liệt bên đường