Khoảng 4 giờ sáng nay 28.9, bão Noru đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Hình ảnh sau khi cơn bão Noru đi qua từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi

Quang Cường - Thế Nghĩa | 28/09/2022, 08:43

Khoảng 4 giờ sáng nay 28.9, bão Noru đổ bộ vào đất liền. Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Không ghi nhận thiệt hại về người

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có giật cấp 7; Nam Đông, Đà Nẵng có gió cấp 9; Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13.

Đến thời điểm hiện tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru không ghi nhận thiệt hại về người.

Tại Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn tại một số địa phương, đặc biệt là tại huyện Trà Bồng và Bình Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến để kịp thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, núi và ven sông, suối; đồng thời khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện tổ chức khắc phục những thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Bão số 4 làm nhiều cây xanh ở huyện Lý Sơn và Bình Sơn bị ngã đổ, nhà bị tốc mái. Có trên 216,5 nghìn khách hàng sử dụng điện tại 6 huyện gồm Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị mất điện.

Tại Quảng Nam

Bão Noru đi qua khiến 1 ngôi nhà ở xã Tam Phú bị tốc mái hoàn toàn. Đồn Biên phòng 276 (Cù Lao Chàm) có nhà chỉ huy, nhà ở cán bộ chiến sĩ bị tốc mái hơn 50%, cây cối ngã đổ hơn 70%, sập hệ thống chuồng trại, tăng gia, vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy. Đồn biên phòng 260 (Cửa Đại) vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy. Hiện tại không ghi nhận thiệt hại về người.

baoqua-quangngai3.jpg
Thành phố Tam Kỳ
baoqua-quangngai1.jpg
Nhiều đoạn đường trong TP.Tam Kỳ bị ngập 

Hình ảnh xác xơ tại thành phố Hội An sáng 28.9:

hoian-saubao.jpg
hoian-saubao2.jpg
hoian-saubao4.jpg
hoian-saubao5.jpg
hoian-saubao6.jpg

Tại Đà Nẵng

Đến 8 giờ sáng vẫn đang có mưa to và gió vần vũ. Nhiều cây xanh trong thành phố ngã đổ. Hiện không có ghi nhận thiệt hại về người.

baoqua-dangnag8.jpg
Cổng chào và biển báo giao thông bị đổ
baoqua-dangnag4.jpg
baoqua-dangnag7.jpg
Nhiều cây đổ rạp trên đường
baoqua-dangnag3.jpg

Tại Thừa Thiên-Huế

Đến 8 giờ sáng nay tại thành phố Huế đang có mưa và gió nhẹ. Ghi nhận nhiều cây xanh trên các tuyến đường trong thành phố bị ngã đổ.

tphue-nghia.jpg
tphue-nghia2.jpg
Công an dọn dẹp cây đổ trên đường 
baoqua-hue3.jpg
baoqua-hue2.jpg
baoqua-hue1.jpg
Nhân viên môi trường đô thị bắt đầu làm việc dọn dẹp cây đổ sau bão
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình ảnh sau khi cơn bão Noru đi qua từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi