Nếu tính về mặt thành tích thì U.19 Việt Nam không thành công ở giải Tứ hùng U.19 Quốc tế. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thấy rất vui trước màn trình diễn của các học trò. Ông lạc quan nhìn về tương lai tại các giải đấu sắp tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn ngợi khen bản lĩnh các học trò, U.19 Việt Nam

Chiêu Dương | 23/09/2018, 22:15

Nếu tính về mặt thành tích thì U.19 Việt Nam không thành công ở giải Tứ hùng U.19 Quốc tế. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thấy rất vui trước màn trình diễn của các học trò. Ông lạc quan nhìn về tương lai tại các giải đấu sắp tới.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khởi đầu giải đấu bằng cú sảy chân trước đội bóng chủ nhà, U.19 Qatar. Tuy nhiên ở trận đấu sau đó trước Bờ Biển Ngà, đội bóng trẻ Sao vàng đã có cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục để giành chiến thắng 3-1.

Càng chơi càng hay, trong cuộc đụng độ với đội bóng vô địch giải đấu sau đó, U.19 Uruguay, U.19 Việt Nam đã có bàn thắng trước ở cuối hiệp 1.

Thế nhưng đội bóng Nam Mỹ đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình so với 3 đội còn lại ở giải Tứ hùng là Việt Nam, Qatar và Bờ Biển Ngà.

Những nhà vô địch giải đấu chơi bóng rất kỷ luật nhưng cũng không thiếu các tình huống lên bóng biến hóa. Trước một đối thủ mạnh mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không hề tỏ ra rụt rè, e sợ.

Ngay từ những phút đầu tiên của trên đấu, họ đã tổ chức nhiều pha tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng trước. Đáng tiếc, đoàn quân áo đỏ không thể tận dụng các cơ hội trước khung thành đối phương.

Phải đến phút 44, từ một tình huống lên bóng sắc sảo, đoàn quân áo đỏ có được bàn thắng dẫn trước do công của tiền vệ Hữu Thắng.

Bừng tỉnh sau bàn thua, U.19 Uruguay tổchức nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm và đến những phút cuối khi thể lực U.19 Việt Nam suy giảm khá nhiều, Uruguay mới lật ngược được thế cờ. Hai pha lập công chớp nhoáng ở các phút 75 và 80 giúp họ lên ngôi vô địch giải đấu.

Chia sẻ sau trận thua có phần đáng tiếc này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành những lời khen ngợi cho các học trò. Ông cho biết:

“Kết quả thắng thua không quan trọng bởi U.19 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á. Cần hiểu rằng, được thi đấu với một đội bóng chất lượng cao như U.19 Uruguay và các đối thủ mạnh khác ở giải đấu này, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều bổ ích”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đánh giá về trận đấu cuối cùng của các học trò trước "ông lớn" U.19Uruguay, nhà cầm quân người Khánh Hoà tỏ ra khá hài lòng với cách chơi bóng của các học trò:

“U.19 Uruguay là đội bóng có chất lượng rất cao vì vậy, tôi và BHL không đặt ra mục tiêu về kết quả trước trận đấu mà chỉ yêu cầu các cầu thủ thể hiện tốt khả năng của mình.

Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu cũng như lối chơi gắn kết của các cầu thủ, đặc biệt là ở hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trận thua này giúp chúng tôi nhận ra điểm yếu và sẽ cần khắc phục khả năng chống chịu trước sức ép từ các đối thủ mạnh trong thời gian tới”, ông thầy người Khánh Hoà chia sẻ.

Kết thúc giải đấu, U.19 Việt Nam xếp ở vị trí thứ ba chung cuộc với một chiến thắng. Sau giải đấu này, đội sẽ trở về nước và đón nhận sự phục vụ của một số cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội B. U.19 tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm khoảng một tháng chuẩn bị trước khi tham dự giải U.19 châu Á diễn ra từ ngày 18 tháng 10 đến 4 tháng 11 tại Indonesia.

C.D
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Hoàng Anh Tuấn ngợi khen bản lĩnh các học trò, U.19 Việt Nam