Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV tuyển U.22 Việt Nam đã gửi lời xin lỗi khán giả nước nhà đã kỳ vọng vào kỳ SEA Games này đồng thời ông cũng chính thức xin từ chức vị trí HLV trưởng.

HLV Hữu Thắng xin từ chức sau thất bại của U.22 Việt Nam

Nguyên Huy | 24/08/2017, 17:55

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV tuyển U.22 Việt Nam đã gửi lời xin lỗi khán giả nước nhà đã kỳ vọng vào kỳ SEA Games này đồng thời ông cũng chính thức xin từ chức vị trí HLV trưởng.

"Thứ nhất tôi thay mặt toàn đội, gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả VN - những người đã kỳ vọng vàdồn hết tình cảm đến những sự đóng góp cho tuyển U.22 VN để hy vọng có được những chiến thắng, chiếc HCV SEA Games.

Tôi là người thuyền trưởng, tôi thật sự không làm được việc đó. Tôi xin lỗi và ngay sau đây tôi xin từ chức HLV trưởng U.22 VN", HLV Hữu Thắngnói.

Nhận trách nhiệm về mình nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn bảo vệ các học trò của mình trước thất bại này.

"Tôi cũng mong sau quyết định của tôi, hy vọng báo chí, người hâm mộ hiểu rõ vấn đề. Hiểu điều cần thiết tôi đã làm và chưa làm được, sự thất bại trước Tháilà do tôi, chứ không phải là các em.

Mong mọi người đừng đả kích các học trò của tôi. Các em còn rất trẻ, tương lai các em còn phíatrước, đừng chỉ trích các học trò của tôi. Sau ngày hôm nay tôi xin từ chức và chịu mọi trách nhiệm về thất bại này", HLV Hữu Thắng nói thêm.

Khi được hỏi là liệu sự từ chức có vội vã không khi mà đội tuyển U.22 VN còn phía trước, HLV Hữu Thắng cho biết ông không vội vã mà là một quyết định đúng đắn:

"Tôi nghĩ khi đưa ra quyết định từ chức sau thất bại không là quyết định vội vã. Khi U.22 VN thất bại và ra về trong một vị thế không được tốt như thế này thì từ tôi xin chịu trách nhiệm.

Những gì tôi đãlàm được từ trước thì đó là quyết định đúng đắn. Còn hiện tại, tôitừ chức là để tìm một HLV khác, một một chuyên gia khác để đưa bóng đá Việt Nam sang một trang mới, tốt đẹp hơn", HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Khánh Tường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Hữu Thắng xin từ chức sau thất bại của U.22 Việt Nam