Nếu như trước trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo có được 10 ngày để chuẩn bị thì ở trận thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày

HLV Park Hang-seo chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở VL World Cup

nguyen huy | 13/09/2019, 08:01

Nếu như trước trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo có được 10 ngày để chuẩn bị thì ở trận thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày

Nguyên nhân là theo lịch thi đấu của giải Vô địch quốc gia V.League 2019 thì vòng 25 sẽ diễn ra vào chiều ngày6.10 tới. Có nghĩa là sau khi kết thúc vòng đấu này các cầu thủ được gọi lên tuyển mới tập trung.

Như vậy, sớm nhất thì các tuyển thủ sẽ hội quân ở Hà Nội vào ngày 7.10 trong khi đó trận đấu với Malaysia ởvòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10.10 trên sân Mỹ Đình.

Điều này chắc chắn sẽ làm cho HLV Park Hang-seo không vui bởi trước đây ông từng than thở rằng các học trò của mình đã bị mất sức quá nhiều ở các trận đấu trong nước và quốc tế ở CLB. Như trước trận đấu với Thái Lan, dù có 10 ngày chuẩn bị nhưng ông chỉ đủ quân ở ngày thứ 8 vì thế không thể tập chiến thuật gì nhiều.

Ở trận gặp Malaysia sắp tới cũng thế, với việc chỉ có 2-3 ngày để chuẩn bị chắc chắn ông cũng chỉ vừa tập nhẹ vừa chờ đợi các cầu thủ hồi phục để bước vào trân chiến với "những chú hổ Malay".

Trong khi đó, Malaysia đang rất muốn phục thù sau khi để mất chức vô địch AFF vào cuối năm qua. HLVTan Cheng Hoekhẳng định rằng đội bóng của ông đã rút ra nhiều bài học và sẵn sàng cho cuộc đấu với Việt Nam sắp tới.

"Các cầu thủ của tôi đang tiến bộ theo đúng hướng. Họ chơi bóng theo cách của mình, chơi tấn công ở tốc độ cao và luôn tạo ra áp lực dành cho đối thủ. Quyết tâm của các cầu thủ là điều không thể phủ nhận, nhưng họ vẫn cần phải cải thiện thêm về khả năng chuyền bóng và thay đổi trạng thái".

"Chúng tôi cũng cần hạn chế các khoảng trống để tránh những pha phản công của đối phương.Chúng tôi đã có những trận đấu khó khăn trước Indonesia và UAE, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để học hỏi cho các cầu thủ. Trước mắt chúng tôi sẽ là 2 chuyến làm khách vô cùng khó khăn trước Việt Nam và Thái Lan. Tôi tin rằng từ những sai lầm đã mắc phải, Malaysia sẽ rút ra nhiều bài học quý báu để sẵn sàng cho các trận đấu tiếp theo",HLVTan Cheng Hoe phát biểu.

Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 3 ở bảng G với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Việt Nam đứng thứ 4 với 1 điểm sau trận hoà Thái Lan 0-0 tuy nhiên chúng ta thi đấu ít hơn một trận do lượt thứ 2 của bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo được nghỉ. Thái Lan đang đứng đầu bảng với 4 điểm, UEA đứng nhì với 3 điểm và cũng thi đấu ít hơn một trận. Indonesia chót bảng vì chưa được điểm nào.

Ở lượt đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ đón Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10 tới. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến "chảo lửa Bung Karno" để gặp Indonesia vào ngày 15.10.

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Park Hang-seo chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở VL World Cup