Vì chỉ số này không tính đến các hạn chế tạm thời nên một lần nữa, Nhật Bản đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lựcn 2021.

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2021: Nhật Bản vẫn đứng đầu bảng xếp hạng

Nhật Hạ | 07/07/2021, 12:22

Vì chỉ số này không tính đến các hạn chế tạm thời nên một lần nữa, Nhật Bản đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lựcn 2021.

Henley Passport Index vừa công bố bảng xếp hạng quốc gia sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Thứ hạng này không tính đến các hạn chế tạm thời trong dịch bệnh và Nhật Bản một lần nữa đứng thứ nhất. Người sở hữu cuốn hộ chiếu này được miễn thị thực hoặc chỉ cần xin visa khi đến (visa on arrival) tại 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Tiếp theo là Singapore đứng ở vị trí thứ hai khi được phép tới 192 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước. Hàn Quốc và Đức cùng chia sẻ vị trí thứ ba với 191 điểm đến. Phần Lan, Ý, Luxembourg và Tây Ban Nha cùng vị trí thứ 4 với 190 điểm. Áo, Đan Mạch đứng thứ 5 với 189 điểm đến.

Top 10 bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021

1. Nhật Bản (193 điểm đến)

2. Singapore (192)

3. Đức, Hàn Quốc (191)

4. Phần Lan, Italia, Luxembourg, Tây Ban Nha (190)

5. Áo, Đan Mạch (189)

6. Pháp, Ireland, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển (188)

7. Bỉ, New Zealand, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Mỹ (187)

8. Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Malta, Na Uy (186)

9. Australia, Canada (185)

10. Hungary (184)

Mặc dù vậy, bảng xếp hạng chỉ tính trên lý thuyết, còn về thực tế thì do những lệnh hạn chế đi lại, cấm biên liên quan đến dịch bệnh COVID-19 khiến người sở hữu visa Nhật chỉ có thể đặt chân tới gần 80 quốc gia, vùng lãnh thổ, còn Singapore là 75 điểm đến...

Việt Nam đứng thứ 94 trong bảng xếp hạng với 54 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước.

Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners, công ty quản lý bảng xếp hạng Henley Passport Index, cho biết không ai có thể chắc chắn được các hạn chế đi lại sẽ tiếp tục trong bao lâu. Nhưng rõ ràng, khả năng di chuyển khắp thế giới của mọi người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít nhất là trong năm nay. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2021: Nhật Bản vẫn đứng đầu bảng xếp hạng