American Airlines, hãng bay của Mỹ đã phát hành “hộ chiếu sức khỏe” đầu tiên trên thế giới mang tên VeriFLY để du khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Hộ chiếu sức khỏe bắt buộc cho các chuyến bay đến Mỹ

Nhật Hạ | 17/01/2021, 15:08

American Airlines, hãng bay của Mỹ đã phát hành “hộ chiếu sức khỏe” đầu tiên trên thế giới mang tên VeriFLY để du khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

VeriFLY, một ứng dụng trên di động được xem là "hộ chiếu sức khỏe" yêu cầu du khách phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Hộ chiếu sức khỏe bắt đầu triển khai từ ngày 23.1.

American Airlines là hãng bay đầu tiên tại Mỹ ra mắt “hộ chiếu sức khỏe” này. Theo yêu cầu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), từ ngày 26.1 du khách nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày (72 giờ) kể từ lúc khởi hành. Nếu không cung cấp đủ các yêu cầu hoặc không thực hiện, hãng bay có quyền từ chối phục vụ.

Hãng hàng không Mỹ cũng đang mở rộng quyền truy cập vào ứng dụng để hỗ trợ yêu cầu từ chính phủ rằng tất cả các hành khách từ 2 tuổi trở lên, ở bất cứ đâu nếu du lịch đến Mỹ đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo đúng thời gian quy định.

Để tải ứng dụng này, du khách chỉ cần vào cửa hàng ứng dụng iOS hoặc Google Play sau đó tạo tài khoản, nhập điểm đến và tải lên các yêu cầu cần thiết như bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Theo các trang tin quốc tế, đã có hàng ngàn du khách sử dụng “hộ chiếu sức khỏe” này để đến Mỹ từ các quốc gia như  Jamaica, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala và Honduras.

Tính đến 8h30 ngày 17.1.2021 (theo giờ Việt Nam), theo thống kê của worldometers.info, thế giới đã ghi nhận gần 95 triệu ca nhiễm, trong đó có 2.029.657 ca tử vong vì bệnh COVID-19. Tổng số ca đã bình phục là 67.759.039 ca.
Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 24.306.043 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 405.261 người tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 10.558.710 triệu ca nhiễm và 152.311 ca tử vong và Brazil là 8.456.705 triệu người, trong đó 209.350 người tử vong.

 

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hộ chiếu sức khỏe bắt buộc cho các chuyến bay đến Mỹ