Hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy khiến mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên. Theo dự báo, đến sang 21.7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,50m.

Hồ Hòa Bình xả đáy, nước sông Hồng ở Hà Nội có thể lên mức 6,50m

Lê Đình Dũng | 20/07/2017, 12:52

Hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy khiến mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên. Theo dự báo, đến sang 21.7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,50m.

Sáng 20.7, Văn phòngBan chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông tin mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên do hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy.Lúc 7 giờ ngày 20.7, mực nước tại Hà Nội là 6,45m.

Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình còn tiếp tục lên; đến 7 giờngày 21.7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,50m; đến 19 giờ ngày 20.7 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,0m.

Hiện tại, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhanh. Do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam, từ ngày 20.7 đến ngày 22.7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai,Yên Bái,Lai Châu,Sơn La,Điện Biên,Hà Giang,Hòa Bình,Bắc Cạn,Quảng Ninh.

Công tác tìm kiếm 3 thuyền viên tàu VTB 26 bị mất tích vẫn đang được triển khai tích cực

Theo báo cáo mới nhất, cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Bắc trung Bộ đã làm 8 người chết, 4 người mất tích;57 chiếc tàu cá bị chìm, trong đó có2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình, 8 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.

Riêng vụ chìm tàu vận tải VTB 26 tại đảo Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An), hiện các lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được thi thể 1 thuyền viên, còn 3 thuyền viên mất tích vẫn đang được nỗ lực tìm kiếm.

HiệnBan chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích (3 thuyền viên tàu VTB 26 và 1 người ở Yên Bái).

Đồng thời, các địa phương hạ du hồ Hòa Bình tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với lũ do xả nước hồ Hòa Bình, đảm bảo an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng ven sông, hệ thống đê điều.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồ Hòa Bình xả đáy, nước sông Hồng ở Hà Nội có thể lên mức 6,50m