Chiều qua 27.4, Bộ VHTTDL đã ra thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng cấp Bộ.

Hồ Quỳnh Hương được xét tặng danh hiệu NSƯT

mai huong | 28/04/2018, 07:22

Chiều qua 27.4, Bộ VHTTDL đã ra thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng cấp Bộ.

Đối với danh hiệuNghệ sĩ Nhân dân: Hội đồng cấp Bộ VHTTDL đã thông qua 36 hồ sơ đủ điều kiện ở các lĩnh vực: Âm nhạc (09 hồ sơ: NSƯT Lê Văn Hà – Nguyên Đạo diễn Opera, Cục Nghệ thuật biểu diễn; NSƯT Đỗ Mạnh Hà - Diễn viên hát, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam; NSƯT Tô Lan Phương-Nguyên Diễn viên hát, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Bông Sen TP. Hồ Chí Minh…);
Điện ảnh (07 hồ sơ:NSƯT Đỗ Thị Đức - Nguyên Diễn viên Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam; NSƯT Nguyễn Văn Nẫm - Nguyên Quay phim Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương; NSƯT Phạm Ngọc Tuấn - Đạo diễn Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam);Múa (01 hồ sơ: NSƯT Nguyễn Hồng Phong - Biên đạo Múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam); Sân khấu (19 hồ sơ: NSƯT Nguyễn Thị Hoàng Yến - Diễn viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; NSƯT Bùi Trung Anh - Diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam; NSƯT Nguyễn Thị Minh Hằng - Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ;…).

Đối với danh hiệuNghệ sĩ Ưu tú: Hội đồng cấp Bộ VHTTDL đã thông qua 95 hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình lên Hội đồng cấp Nhà nước, ở các lĩnh vực: Lĩnh vực Âm nhạc (28 hồ sơ: Bà Hồ Quỳnh Hương - Diễn viên hát, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam; ông Vũ Mạnh Dũng - Diễn viên hát, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; Bà Lê Ánh Tuyết - Diễn viên ca, Nhà hát Tuổi trẻ;…);

Lĩnh vực Điện ảnh (09 hồ sơ:Ông Nguyễn Trung Phan - Hoạ sĩ thiết kế, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Dũng - Quay phim, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; ông Phùng Văn Hà - Đạo diễn Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam;…); Lĩnh vực Múa (10 hồ sơ: ông Lương Xuân Thành - Biên đạo múa, Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh; Bà Bùi Việt An - Diễn viên múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Diễn viên múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam;…); Lĩnh vực Sân khấu (48 hồ sơ: ông Kiều Minh Hiếu - Diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lộc Huyền - Diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam; ông Đào Tuấn Hải - Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam; ông Vũ Tiến Dũng - Người làm âm thanh, Nhà hát Cải lương Việt Nam;…).

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CPvề thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ”,Bộ VHTTDL đãđăng danh sách các hồ sơ đủ điều kiệnđể lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp phiên toàn thể xét hồ sơ theo quy định.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồ Quỳnh Hương được xét tặng danh hiệu NSƯT