Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập sáng nay tại Thái Lan của ĐT U23 Việt Nam, hậu vệ Hồ Tấn Tài đặt niềm tin rất lớn vào HLV trưởng Park Hang-seo và các đồng đội của mình trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới.

Hồ Tấn Tài: 'Thua U.23 Bahrain là sự thử nghiệm để U.23 Việt Nam chuẩn bị tốt cho VCK châu Á'

04/01/2020, 16:26

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập sáng nay tại Thái Lan của ĐT U23 Việt Nam, hậu vệ Hồ Tấn Tài đặt niềm tin rất lớn vào HLV trưởng Park Hang-seo và các đồng đội của mình trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới.

Do nhận 2 thẻ vàng tại giai đoạn vòng loại nên theo quy định của Điều lệ, Hồ Tấn Tài sẽ không được đăng ký thi đấu trong trận ra quân của ĐT U.23 Việt Nam gặp ĐT U.23 UAE.

Với một cầu thủ luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần khát khao thi đấu như Hồ Tấn Tài thì điều này thực sự là nỗi buồn lớn.

Tuy không được góp mặt trong trận ra quân vào ngày 10.1 tới, nhưng trung vệ đang khoác áo CLB B.Bình Dương hoàn toàn đặt niềm tin vào ĐT U.23 Việt Nam.

“Đội tuyển không phụ thuộc vào cá nhân nào cả. Tôi tin tưởng thầy Park, tin tưởng các đồng đội bởi chúng tôi luôn có sự hỗ trợ nhau để thành công”, Hồ Tấn Tài nói.

Ở trận đấu tập với U.23 Bahrain chiều qua, Hồ Tấn Tài cũng đã được đưa vào sân thi đấu trong thời gian cuối trận. Theo đánh giá của Hồ Tấn Tài, mặc dù kết quả không tốt nhưng trận đấu với U.23 Bahrain là sự thử nghiệm để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt cho VCK U.23 châu Á. Điều quan trọng là toàn đội đã thể hiện được tinh thần và lối chơi mà BHL đề ra.

Hồ Tấn Tài cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng. “Đình Trọng trở lại là điều vui cho đội, cậu ấy rất quan trọng”, Hồ Tấn Tài nhận xét.

Sáng nay, Hồ Tấn Tài cùng nhóm các cầu thủ ít thi đấu trong trận đá tập với U.23 Bahrain ra sân tập luyện dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV trưởng Lee Young-jin.

Trong khi đó, nhóm các cầu thủ đá chính chỉ tập các bài vận động với khối lượng nhẹ nhàng ngay trong khuôn viên khách sạn.

Riêng 3 cầu thủ gồm Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng được bác sĩ Choi Ju-young đưa đi chụp MIR ngay trên đất Thái để kiểm tra lại lần cuối cùng tình trạng hồi phục chấn thương của các cầu thủ này.

Trên cơ sở báo cáo của bác sĩ, HLV trưởng Park Hang-seo sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ ĐT U.23 Việt Nam tham dự VCK U.23 châu Á 2020.

Trong sơ đồ 3-5-2 đầy thực dụng mà nhà cầm quân người Hàn áp dụng và mang đến thành công cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam thì vai trò của hàng phòng ngự rất quan trọng, đó là trái tim, sức mạnh và là bệ phóng của các cuộc phản công.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam vẫn tiếp tục tập luyện ở Bangkok và sẽ di chuyển tới Buriram vào ngày 6.1.

VCK U.23 châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 8 - 26.1. Ba đội ở vị trí cao nhất sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Thầy Park và học trò sẽ có trận ra quân gặp U.23 UAE vào ngày 10.1. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13.1) và U23 Triều Tiên (16.1).

Anh Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồ Tấn Tài: 'Thua U.23 Bahrain là sự thử nghiệm để U.23 Việt Nam chuẩn bị tốt cho VCK châu Á'