Tham gia “Hội thảo kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ có những chia sẻ chân thành về việc phát triển, phục hồi du lịch khu vực sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hoa hậu Phan Thị Mơ mong phát triển du lịch ĐBSCL sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19

04/07/2020, 11:49

Tham gia “Hội thảo kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ có những chia sẻ chân thành về việc phát triển, phục hồi du lịch khu vực sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Pham Thị Mơ tham gia hội thảo cùng đông đảo khách mời

Là đại sứ của chương trình, Hoa hậu Phan Thị Mơ cùng với hơn 150 khách mời gồm đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong lĩnh vực du lịch có dịp thảo luận về việc kích cầu, kết nối du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với TP.HCM, sớm phục hồi ngành du lịch của vùng sau dịch bệnh. Do dịch COVID-19, thị trường du lịch quốc tế chưa thể phục hồi, thị trường du lịch nội địa trong nước cần được quan tâm và có những biện pháp hữu hiệu kịp thời.

Hội thảo thuộc khuôn khổ Diễn đàn du lịch “Ấn tượng Việt Nam 2020”

Hoa hậu Phan Thị Mơ chia sẻ: “Là một người con của vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long, hơn ai hết Mơ mong tình hình du lịch sớm trở lại như cũ, để người dân có cuộc sống khá hơn và kinh tế ổn định. Mơ rất vui vì khu vực nhận được sự quan tâm của nhà nước và các cấp chính quyền. Thông qua những hội thảo như thế này, Mơ nghĩ rằng ý kiến, đề xuất của mọi người sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thay đổi đời sống khu vực”.

Trước đó, Hoa hậu Phan Thị Mơ cũng có mặt tại Quảng Nam tham gia khai mạc Diễn đàn du lịch “Ấn tượng Việt Nam 2020” và thảo luận vấn đề phát triển du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Dù bận rộn với lịch trình làm việc cá nhân, nhưng Hoa hậu Phan Thị Mơ vẫn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan phát triển du lịch.

Dạ Thảo - Ảnh: Tiến Phạm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Phan Thị Mơ mong phát triển du lịch ĐBSCL sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19