Cách đây vài giờ, vợ chồng hoàng tử Harry đã đưa con trai Archie Mountbatten-Windsor vừa tròn 3 ngày tuổi đến diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại cung điện Windsor và sau đó là ra mắt với toàn thế giới thông qua một bài phát biểu ngắn được phát trên đài NBC. Đây là cháu cố thứ 8 của bà và hoàng thân Phillip.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle đưa con trai diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II

Chí Thiện | 09/05/2019, 07:01

Cách đây vài giờ, vợ chồng hoàng tử Harry đã đưa con trai Archie Mountbatten-Windsor vừa tròn 3 ngày tuổi đến diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại cung điện Windsor và sau đó là ra mắt với toàn thế giới thông qua một bài phát biểu ngắn được phát trên đài NBC. Đây là cháu cố thứ 8 của bà và hoàng thân Phillip.

“Thật kỳ diệu và tuyệt vời”, Meghan Markle nói. “Bây giờ, tôi đã có hai chàng trai tốt nhất thế giới cho nên tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thằng bé rất ngọt ngào, và rất ngoan”.

Khác với con cái của hoàng tử William vốn nhận được tước hiệu “công chúa” hay “hoàng tử” ngay từ khi mới sinh ra, Archie chỉ đơn thuần là “con trai của Bá tước xứ Sussex”. Tuy nhiên, nếu Thái tử Charles lên ngôi vua thì cậu sẽ được gọi là hoàng tử. Tính đến hiện tại, Archie đứng thứ 7 trong danh sách thừa kế ngai vàng.

Ban đầu, người đầu tiên nhìn thấy Archie được chỉ định là Nữ hoàng Elizabeth. Thế nhưng, gia đình nhỏ này đã vô tình bắt gặp ông cố - hoàng thân Phillip, công tước xứ Edinburgh - tại vườn. “Khá thú vị, chúng tôi đã bất ngờ gặp công tước trên đường đi”, Meghan nói. “Đây chính là khoảnh khắc tốt đẹp để giới thiệu em bé với nhiều thành viên trong gia đình hơn và mẹ tôi cũng đang ở đây”.

Khi được hỏi Archie trông giống ai, hoàng tử Harry đã trả lời: “Mọi người đều nói rằng trẻ sơ sinh thay đổi rất nhiều trong hai tuần đầu. Chúng tôi đang theo dõi quá trình thay đổi diễn ra như thế nào trong tháng tới. Ngoại hình của thằng bé thay đổi từng ngày nên ai biết được?”.

Tại Anh, Archie là một cái tên phổ biến dành cho các bé nam nhưng lại ít khi được sử dụng trong hoàng tộc. “Archie” là chữ viết tắt của “Archibald” có nghĩa là "táo bạo" hoặc "dũng cảm". Trong khi đó, Harrison có nghĩa là "con trai của Harry" hoặc "con trai của Henry".

Mai Thảo (theo Daily Mail)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàng tử Harry và Meghan Markle đưa con trai diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II