Chia sẻ với báo điện tử Một Thế Giới vào chiều tối ngày 12.5, học sinh Phạm Huy - lớp 11 trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết Đại sứ quán Mỹ sẽ phỏng vấn lại em lần thứ 3 vào 10 giờ sáng ngày 13.5 để xem xét việc cấp visa tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ.

Học sinh chế tạo cánh tay robot được ĐSQ Mỹ phỏng vấn lần 3

Hải Yến | 12/05/2017, 21:03

Chia sẻ với báo điện tử Một Thế Giới vào chiều tối ngày 12.5, học sinh Phạm Huy - lớp 11 trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết Đại sứ quán Mỹ sẽ phỏng vấn lại em lần thứ 3 vào 10 giờ sáng ngày 13.5 để xem xét việc cấp visa tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ.

Phạm Huy là chủ nhân của sản phẩm Cánh tay robot dành cho người khuyết tật, một trong 5 giải Nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 – 2017 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Với kết quả này, Phạm Huy được Bộ GD-ĐT cử đại diện cho Việt Nam tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF 2017) diễn ra tại Mỹ.Tuy nhiên, 2 lần phỏng vấn cấp visa trước em đều bị từ chối.

"Em rất vui mừng và cảm ơn báo chí đã hỗ trợ hết mức trong việc giúp đỡ em đưa thông tin cũng như nêu khó khăn của chính em trong việc trả lời phỏng vấn visa đi Mỹ các lần trước. Nếu được cấp visa trong ngày mai thì em vẫn kịp đi tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF 2017) bởi cuộc thi này mới chỉ bắt đầu khai mạc" - Phạm Huy cho biết.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biếtđãchỉ đạo xử lý thủ tục vé và kinh phí trong quá trình Phạm Huy đi sang Mỹ tham dự kỳ thi. "Tôi kỳ vọng Phạm Huy sẽ có mặt tại Mỹ và thực hiện tốt phần thi của mình" - bà Lê Thị Hương cho biết.

Trả lời câu hỏi của báo điện tử Một Thế Giới, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết hiện nay đoàn của Bộ GD-ĐT đã bay trước,nên nếu được cấp visa, Huy sẽ phải bay một mình và Bộ cũng sẽ cử người ở lại sân bay tại Mỹ để đón Huy tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này.

Được biết, Huy là tác giả của đề tài ““Cánh tay robot cho người khuyết tật”, đạt giải quán quân của Hội thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 khu vực phía bắc do Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Với thành tích này, Bộ GĐ-ĐT đã cử Huy tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế do Intel tổ chức (Intel ISEF) tại Mỹ từ ngày 12.5 đến 22.5. Tuy nhiên, qua 2 lần phỏng vấn trước đó, Huy đều bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh chế tạo cánh tay robot được ĐSQ Mỹ phỏng vấn lần 3