Em Nguyễn Mạc Nam Trung với thành tích đạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán Quốc tế đã nhận được phần thưởng là 150 triệu đồng.

Học sinh đạt giải Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế nhận phần thưởng là 150 triệu đồng

Tú Viên | 28/10/2020, 15:26

Em Nguyễn Mạc Nam Trung với thành tích đạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán Quốc tế đã nhận được phần thưởng là 150 triệu đồng.

Ngày 28.10, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020.UBND TP. HCM đã tuyên dương, khen thưởng cho gần 1.000 học sinh giỏi các cấp năm học 2019– 2020 của TP. Trong đó, em Nguyễn Mạc Nam Trung với thành tích đạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán Quốc tế đã nhận được phần thưởng là 150 triệu đồng.

Theo thống kê, năm học vừa qua TP.HCM có 5.601 học sinh giỏi đạt các giải thi cấp thành phố (tăng 1.004 giải so với năm học 2018-2019) và 118 học sinh giỏi quốc gia với 5 giải nhất (tăng 3 giải so với năm học trước). Ngoài ra còn có 34 học sinh đạt giải các cuộc thi quốc tế như Robot trẻ, Olympiad Toán, Khoa học kỹ thuật...

Về cuộc thi Olympiad Toán quốc tế, 1 học sinh đạt Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng đã được UBND TP quyết định khen thưởng 150 triệu đồng. Đó là em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Với Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Genius Olympiad, TP.HCM cũng có 3 học sinh đạt Huy chương Bạc và 1 học sinh đạt Huy chương Đồng.

Bên cạnh đó còn nhiều em đạt các giải thưởng quốc tế khi còn rất nhỏ, tiêu biểu như: em Huỳnh Lê Minh Thông, học sinh trường THCS Nguyễn An Khương, em Huỳnh Quốc Khánh, Thái Đại Phát, trường Tiểu Học Nguyễn Thị Nuôi (huyện Hóc Môn) lần lượt đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cuộc thi Robot trẻ quốc tế.

Đối với Cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, TP.HCM có 5 giải Nhất, 28 giải Nhì, 43 giải Ba, 40 giải Khuyến khích và 2 Đề tài đạt giải Nhất Kỳ thi học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Như vậy, so với những năm học trước, học sinh TP.HCM đã mạnh dạn tham gia nhiều hơn các cuộc thi quốc tế, các sân chơi về học thuật có tính ứng dụng và đạt kết quả rất khả quan.

Ngoài ra, năm học 2019 - 2020, toàn TP.HCM có 253.534 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, cụ thể khối THCS có 179.451 học sinh giỏi (chiếm tỷ lệ 44,51%), khối THPT có 71.209 học sinh giỏi (chiếm tỷ lệ 32,79%) và khối GDTX có 2.874 học viên giỏi (chiếm tỷ lệ 13,22%).

olympictuvien-28.jpg

Chủ tịch UBND TP.HCM và Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020

Riêng bậc Tiểu học đã có 417.730 học sinh (chiếm tỷ lệ 70,6%) được khen thưởng cuối năm học 2019 - 2020 với những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện toàn diện tại nhà trường.

Nhân dịp này, TP.HCM cũng đã tuyên dương 943 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2019 - 2020 của TP.

Phát biểu tại tại lễ tuyên dương khen thưởng, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, lễ tuyên dương học sinh giỏi là hoạt động thường niên rất có ý nghĩa nhằm biểu dương thành tích học sinh tiêu biểu, xuất sắc, đồng thời ghi nhận và tôn vinh các thầy, cô giáo đã tận tâm, tận tụy đào tạo học sinh giỏi, qua đó tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng để các em học sinh vươn lên trong học tập, khẳng định mình và cống hiến thật nhiều cho đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, năm học 2019 - 2020 là năm học chưa có tiền lệ với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố tiếp tục đạt được những thành tích nổi bật và đáng trân trọng.

Cũng tại buổi lễ tuyên dương, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết, Thường trực Thành ủy và UBND TP đã thông qua 2 đề án rất quan trọng, có tính tổng thể của ngành giáo dục trong số 51 đề án thuộc 4 chương trình phát triển của TP. Đó là Đề án về giáo dục thông minh và Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn của toàn ngành trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, chất lượng quốc tế phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh đạt giải Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế nhận phần thưởng là 150 triệu đồng