Tại sao những người trẻ phương Tây trưởng thành và tự chủ hơn rất nhiều so với những người trẻ Việt Nam? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ: Các nước phát triển lấy giáo dục tự chủ làm mục tiêu hàng đầu, họ dạy học sinh biết suy nghĩ phải học như thế nào để trở thành con người tự chủ.

'Học thế nào bây giờ?' - bộ sách hay về giáo dục

nguyentuyet | 06/05/2017, 06:06

Tại sao những người trẻ phương Tây trưởng thành và tự chủ hơn rất nhiều so với những người trẻ Việt Nam? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ: Các nước phát triển lấy giáo dục tự chủ làm mục tiêu hàng đầu, họ dạy học sinh biết suy nghĩ phải học như thế nào để trở thành con người tự chủ.

Chúng ta đang giáo dục con em mình thế nào trong gia đình và nhà trường? Phải chăng là quá coi trọng sự truyền đạt các tri thức giáo khoa một chiều, mà hệ quả là dẫn đến sự thụ động. Trong khi đó, phương Tây coi phương pháp học, cách thức tổ chức việc học là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng hàng đầu trong việc giáo dục trẻem.

Một trong những cách học hiệu quả và ít tốn kém có lẽ là học từ sách, bằng cách tìm dịch những cuốn sách hay,ứng dụng thực tế cho các lứa tuổi học sinh, cho phụ huynh và giáo viên.

Vớilối viết phù hợp với từng lứa tuổi, qua cuốn sách Học thế nào bây giờ?, giáo sư Giordan André củaĐại học Genève (Thụy Sĩ)đã đề cập và phân tích những chủ đề hết sức cần thiết cho việc học như: học hiểu về não bộ, học tự chủ, học ghi chép, học quản lý thời gian…

Cuốn sách giải thích cho học sinh những thái độ nên có, cách thức và phương pháp tổ chức việc học tập ở nhà cũng như ở trường… Học sinh sẽ tìm thấy trong cuốn sách những lời khuyên hữu íchgiúp bản thân thành công hơn trên con đường học tập.

Cuốn sách cũng là một người bạn tốt của phụ huynh và giáo viên, giúp họ bình tĩnh nhìn lại việc dạy của bản thân cũng như việc học của con em mình.

Nhân dịp bộ sáchHọc thế nào bây giờ?được phát hành tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức 2 buổi giới thiệu sách tại Hà Nội và TP.HCM.

Chương trình tại Hà Nội:

Diễn ra vào lúc 18 giờthứ Hai (8.5). Ngôn ngữ: dịch song song Pháp -Việt.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa Pháp - 24 Tràng Tiền.

Chương trình tại TP.HCM:

Diễn ra vào lúc 15giờ 30 Chủ Nhật (14.5). Ngôn ngữ: tiếng Việt.

Địa điểm: Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Học thế nào bây giờ?' - bộ sách hay về giáo dục