Ngày 28.4.2019 tới đây, lần đầu tiên, người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân cả nước sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ tầm cao gần 383m so với mặt đất khi Đài quan sát trên đỉnh tòa Landmark 81 được chính thức đi vào hoạt động. Hãy cùng khám phá những hình ảnh đầu tiên của Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á này.

Hồi hộp đếm ngược 7 ngày để khám phá đài quan sát trên tòa tháp cao nhất Việt Nam

19/04/2019, 17:14

Ngày 28.4.2019 tới đây, lần đầu tiên, người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân cả nước sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ tầm cao gần 383m so với mặt đất khi Đài quan sát trên đỉnh tòa Landmark 81 được chính thức đi vào hoạt động. Hãy cùng khám phá những hình ảnh đầu tiên của Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á này.

Hé lộ view tuyệt đẹp vào tất cả các thời điểm trong ngày, dù là bình minh hay hoàng hôn

Landmark 81 SkyView sẽ khai trương và đón khách tham quan từ 13 giờ ngày 28.4 tại 3 tầng cao nhất 79, 80, 81 của tòa tháp và sẽ trở thành Đài Quan Sát cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á khi chính thức đi vào hoạt động. Ngoài việc ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trên cao, khách tham quan còn có cơ hội tham gia nhiều trải nghiệm hấp dẫn chỉ có ở nước ngoài như: trải nghiệm mạo hiểm tại không gian mở SkyTouch nơi khách hàng có thể vươn tay chạm tới bầu trời, các trò chơi thực tế ảo đem đến cảm giác nhảy dù từ độ cao 461,2m...


Không gian bên trong hứa hẹn có nhiều góc nghệ thuật và long lanh dành cho các bạn trẻ thích chụp ảnh


Lần đâu tiên, bạn sẽ có thể ngắm nhìn những địa danh nổi tiếng của Sài Gòn như: Sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng... từ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt.​


Đặc biệt nơi đây còn có khu vực không gian mở SkyTouch thử thách những người có “thần kinh thép” nhưng cũng đồng thời mang lại cảm giác chưa từng có như được bay giữa không trung. Và chắc chắn, đây sẽ trở thành địa điểm sống ảo triệu like của các bạn trẻ.​


Đài Quan Sát là nơi gần nhất với bầu trời, mang lại cảm giác bay trên những đám mây


Những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút tiến hành chờ ngày mở cửa đón khách.

Landmark 81 hiện đang là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á, được lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre với dáng vẻ vươn lên mãnh liệt, vừa truyền thống nhưng vẫn hiện đại, trở thành biểu tượng mới nằm bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động thì nơi đây đã trở thành điểm hẹn tham quan, ăn uống, mua sắm và check-in số 1 của giới trẻ và du khách khi đến với TP.Hồ Chí Minh.


Rất nhiều góc sống ảo thần thánh được các bạn trẻ phát hiện ở đây

Chỉ còn vài ngày nữa thì Đài quan sát Landmark 81 sẽ đi vào hoạt động và hứa hẹn sẽ là địa điểm cực hấp dẫn thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Người Việt Nam sẽ có thêm một “điểm đến” để giới thiệu cho bạn bè toàn thế giới, quá tự hào và đáng mong chờ phải không nào!

D.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồi hộp đếm ngược 7 ngày để khám phá đài quan sát trên tòa tháp cao nhất Việt Nam