Ngày 17.12, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ tổ chức “Hội nghị Sản Phụ khoa Cần Thơ lần 6. Đây là hội nghị khoa học thường niên được tổ chức hằng năm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn tiến phức tạp, hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom với điểm cầu chính tại Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ và đã có hơn 600 đại biểu đăng ký tham gia hội nghị trên Zoom.

Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 6

Văn Kim Khanh | 17/12/2021, 20:56

Ngày 17.12, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ tổ chức “Hội nghị Sản Phụ khoa Cần Thơ lần 6. Đây là hội nghị khoa học thường niên được tổ chức hằng năm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn tiến phức tạp, hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom với điểm cầu chính tại Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ và đã có hơn 600 đại biểu đăng ký tham gia hội nghị trên Zoom.

Phát biểu tại hội nghị, BS.CKII Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn sự hợp tác và tham gia của các đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm và trong lĩnh vực sản phụ khoa góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng thực hành cho đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện nói riêng và TP.Cần Thơ nói chung, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân trong tình hình mới.

bao-cao-khoa-hoc-san-phu-khoa-tai-hoi-nghi.jpg
Báo cáo khoa học sản phụ khoa tại hội nghị. Ảnh: VKK

Hội nghị sản phụ khoa lần thứ 6 có 15 bài báo cáo tập trung vào các lĩnh vực được quan tâm như: Sản khoa, Phụ khoa, Nhi - Sơ sinh, Chẩn đoán hình ảnh, Sàng lọc trước sinh - sơ sinh và Hỗ trợ sinh sản. Điểm nhấn của hội nghị lần này giới thiệu các kỹ thuật trong điều trị thai ngoài tử cung; điều trị tổn thương lộ tuyến tử cung; điều trị nhiễm trùng sơ sinh; điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ, hướng tiếp cận mới trong phục hồi, dự phòng sang thương cổ tử cung do HPV gây ra; cũng như tầm soát hội chứng Down qua siêu âm trên hình thái thai… Các nội dung được chia sẻ có tính khoa học, cập nhật được những kỹ thuật cao, được ứng dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ.

bac-si-ck-ii-nguyen-huu-du.jpg
 Giám đốc Bệnh viện-Bác sĩ CK II Nguyễn Hữu Dự  trao các biểu trưng hội nghị cho các báo cáo viên. Ảnh: VKK

Hy vọng với việc liên tục cập nhật kiến thức mới về chuyên môn tại hội nghị sẽ là nền tảng cho định hướng phát triển, nâng cao chất lượng điều trị an toàn đáp ứng sự hài lòng người bệnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến năm 2022, Hội nghị Sản Phụ khoa Cần Thơ lần 7 sẽ được tổ chức vào tháng 10.2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 6