Hơn 100 triệu đồng do Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam đứng ra vận động đã được chuyển đến cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lút miền Trung.

Hội Xuất bản phía Nam giúp đỡ hơn 100 triệu cho đồng bào miền Trung

Tiểu Vũ | 14/11/2016, 05:16

Hơn 100 triệu đồng do Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam đứng ra vận động đã được chuyển đến cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lút miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UB Mặt trận Tổ quốcTP.HCM và Ban thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam đã kêu gọi các đơn vị hưởng ứng hoạt động cứu trợ thông qua các tổ chức và cá nhân .

Cuộc quyên góp được chia làm 2 đợt. Đợt 1 đã nhận được sự hưởng ứng của 16 đơn vị, cá nhân từ Văn phòng đại diện phía Nam của HXB Việt Nam và Câu Lạc Bộ Sách Sài Gòn với tổng số tiền là 52 triệu đồng.

Vào ngày 19.10, Đại diện của VP Hội Xuất Bản phía Nam và BCN CLB Sách Sài Gòn đã chuyển số tiền quyên góp 52 triệu đồngcho báo Tuổi Trẻ, để kịp thời đưa đến tận bà con tại các vùng đang khó khăn nhất.

Đợt vận động thứ 2 nhận được sự tham gia của 16 đơn vị gian hàng tại Đường Sách TPHCM và một số đơn vị khác . Các gian hàng tại Đường Sách TP HCM hưởng ứng cuộc vận động Một quyển sách một hạt gạocủa BĐH Đường Sách với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng

HXBVN tặng 370 bản sách cho trường học ở Quảng Bình

Số tiền quyên góp đợt 2 đã được chuyển toàn bộ đến Văn phòng Hà Nội của Hội Xuất Bản Việt Nam, để kịp thời cho chuyến hành trình thăm và cứu trợ cho bà con vùng lũ miền Trung của ông Đỗ Quý Doãn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam và ông Nguyễn Kiểm, Phó chủ tịch thường trực Hội vào ngày 8. 11 vừa qua.

Thông qua Báođiện tử Một Thế Giới, Văn phòng Phía Nam Hội Xuất bản Việt Nam và Cty Đường Sách TP.HCM gửi lờicám ơnchân thànhđến các đơn vị, tổ chức vàcá nhân đã nhiệt thành tham gia, góp phần xoa dịu nỗi khó khăn của bà con núm ruột miền Trung trong cơn bão lũ vừa qua.

Y Quyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Xuất bản phía Nam giúp đỡ hơn 100 triệu cho đồng bào miền Trung