Ngày 15.9, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì cuộc họp Ban tổ chức giải Đất Mũi Marathon – Cà Mau năm 2022 Cúp PETROVIETNAM.

Hơn 2.100 người đăng ký giải Đất Mũi Marathon – Cà Mau năm 2022

Ngọc Hiển | 15/09/2022, 22:05

Ngày 15.9, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì cuộc họp Ban tổ chức giải Đất Mũi Marathon – Cà Mau năm 2022 Cúp PETROVIETNAM.

Theo đó, giải Đất Mũi Marathon – Cà Mau năm 2022 Cúp PETROVIETNAM được tổ chức với quy mô toàn quốc, với chủ đề “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại”. Thời gian tổ chức giải diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 8 đến ngày 9.10.

Địa điểm tổ chức tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Giải được tổ chức gồm các cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km (cho cả nam và nữ).

Từ 4 – 6 giờ 30 phút ngày 9.10, Ban tổ chức sẽ cho xuất phát thi đấu ở tất cả các cự ly. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết chuyên môn và trao thưởng, kết thúc giải.

luan.jpg
Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp Ban tổ chức giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau năm 2022 

Tính đến nay, Ban tổ chức đã ghi nhận 2.126 vận động viên đăng ký tham gia giải. Trong đó, có 11 vận động viên là người nước ngoài đến từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong tổng số 2.126 vận động viên, có 1.580 nam và 549 nữ. Cơ cấu vận động viên tham gia các cự ly khá đồng đều, ở cự ly 5km có 705 vận động viên, cự ly 10km có 613 vận động viên, cự ly 21km có 583 vận động viên, cự ly 42km có 228 vận động viên.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông tin: “Việc tổ chức giải phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp. Phải thống nhất nắm chặt từng đối tượng vận động viên cũng như các đoàn tham gia, có đầu mối liên hệ để trao đổi thông tin khi cần thiết. Xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống ngoài mong muốn”.

Theo ông Luân, khâu quan trọng đầu tiên là phải bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ chu toàn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện sinh hoạt cá nhân. Đặc biệt, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Ngành Y tế phải có kế hoạch chi tiết để đảm bảo sức khỏe cho các đối tượng về tham gia giải. UBND huyện Ngọc Hiển và UBND xã Đất Mũi đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo vẻ mỹ quan khu vực tổ chức giải. Đồng thời, phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về giải, vận động người dân trong khu vực tích cực tham gia hỗ trợ, tạo hình ảnh thân thiện, mến khách, tạo nên sự thành công cho giải lần này”, ông Luân nhấn mạnh.

Bài liên quan
Trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Cà Mau
Sáng 24.4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 2.100 người đăng ký giải Đất Mũi Marathon – Cà Mau năm 2022