Đây là lần đầu tiên mà số đội đăng ký giải U.19 Quốc gia vượt qua mốc 30 đội, bất chấp khó khăn do dịch COVID-19.

Hơn 30 đội tranh tài tại giải U.19 Quốc gia 2021

P.V | 22/12/2020, 14:33

Đây là lần đầu tiên mà số đội đăng ký giải U.19 Quốc gia vượt qua mốc 30 đội, bất chấp khó khăn do dịch COVID-19.

VFF sẽ chia 31 đội đăng ký dự giải U.19 Quốc gia thành 6 bảng gồm 5 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội, dự kiến như sau:

Bảng A: Do Trung tâm thể thao Viettel đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Hà Nội, Nam Định, PVF, Than Quảng Ninh, Viettel.

Bảng B: Do Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Kon Tum đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Công an Nhân dân, Hà Tĩnh, Kon Tum, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An.

Bảng C: Do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 6 đội: Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện Nutifood, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng.

Bảng D: Do Trung tâm dịch vụ thi đấu TDTT Khánh Hòa đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai.

Bảng E: Do Trung tâm TDTT Bình Phước đăng cai, gồm 5 đội: Becamex Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, TP.HCM.

Bảng F: Do Trung tâm thể thao Thống Nhất đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Sài Gòn, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt từ ngày 10.1 - 2.2 để xác định các đội lọt vào VCK sẽ tranh vào đầu tháng 3.2021.

Điều đặc biệt giải U.19 lần này là các cầu thủ phải sinh từ năm 2003 trở về sau, nghĩa là phải đúng 18 tuổi. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ vừa tham dự giải U.17 vô địch quốc gia có dịp chứng tỏ mình ở sân chơi cấp độ lớn hơn trong năm 2021. 

Đây là lần đầu tiên mà số đội đăng ký giải U.19 Quốc gia vượt qua mốc 30 đội, bất chấp khó khăn do dịch COVID-19. Điều này cũng thể hiện uy tín và quy mô của giải U.19 ngày càng phát triển. Đồng thời, quy mô số đội lớn cũng giúp cho HLV Philippe Troussier có thêm cơ hội tìm được nhân tài cho đội tuyển trẻ hướng tới U.18 Đông Nam Á, U.19 châu Á và U.20 FIFA World Cup

Tại giải gần đây 2020, U.19 PVF đã giành ngôi vô địch sau khi thắng U.19 HAGL tại trận chung kết hồi tháng 6 vừa qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 30 đội tranh tài tại giải U.19 Quốc gia 2021