Hàng ngàn người Iran mất nhà cửa đang sống rất khốn khó sau trận động đất mạnh nhất ở xứ Ba Tư trong hơn một thập kỷ qua. Trận động đất khiến ít nhất 450 người thiệt mạng. Con số người bị thương đã chạm mốc 7.000 và vẫn đang gia tăng từng giờ.

Hơn 450 người thiệt mạng, Iran tuyên bố quốc tang

Anh Tú | 14/11/2017, 07:44

Hàng ngàn người Iran mất nhà cửa đang sống rất khốn khó sau trận động đất mạnh nhất ở xứ Ba Tư trong hơn một thập kỷ qua. Trận động đất khiến ít nhất 450 người thiệt mạng. Con số người bị thương đã chạm mốc 7.000 và vẫn đang gia tăng từng giờ.

Truyền thông Iran cho hay hơn 450 người đã thiệt mạng và 7.000 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter hôm chủ nhật 12.11. Các quan chức địa phương dự báo số người chết sẽ còn lớn hơn khi các đội tìm kiếm và cứu hộ được triển khai đến những vùng hẻo lánh của Iran.

Trận động đất đã xảy ra tại 14 tỉnh, đặc biệt là một số tỉnh phía tây của Iran và tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Kermanshah. Riêng huyện Sarpol-e Zahab, cách biên giới Iraq khoảng 15km đã có 300 người thiệt mạng. Sở dĩ thương vong cao do động đất bắt nguồn từ việc làng mạc ở phía tây Iran, người dân có thói quen sống trong các ngôi nhà được làm bằng gạch đất nung. Khi động đất thì các ngôi nhà này dễ dàng đổ ụp và sức nặng của nó đủ chôn vùi những người ở dưới.

Hiện các đội cứu hộ vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm để cứu hàng chục người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Việc cứu trợ không dễ dàng do hệ thống đường sá tại khu vực cũng bị hư hại nghiêm trọng trong đợt động đất. Lúc này, các đội cứu trợ khẩn cấp mang theo nhu yếu phẩm cơ bản đã được triển khai tới vùng bị nạn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thảm họa động đất.

Các nhân viên cứu trợ cho biết mặc dù đã nhận được một số khoản viện trợ, nhưng ngay lúc này, họ cần có thêm chăn, quần áo trẻ em, thuốc men và nước sạch. Trong khi đó, các dư chấn mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gửi lời chia buồn với người dân gặp nạn vào hôm qua 13.11, đồng thời kêu gọi tất cả các cơ quan chính phủ phải làm mọi thứ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ thị sát công tác cứu hộ tại tỉnh Kermanshah trong ngày hôm nay, 14.11. Truyền hình nhà nước kêu gọi toàn dân hiến máu. Chính phủ đã tuyên bố quốc tang vào hôm nay.

Tại Iraq, động đất và thương vong cũng xảy ra nhưng ở quy mô thấp hơn. Một viên chức khí tượng Iraq cho biết trận động đất mạnh ở mức 6,5 độrichter với tâm chấn tại Penjwin thuộc tỉnh Sulaimaniyah gần biên giới với Iran. Một quan chức y tế người Kurd cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng và 68 người bị thương ở Iraq, và thêm rằng ở khu vực lãnh thổ người Kurd ở miền Bắc Iraq, có 7 người chết và 325 người bị thương.

Nhiều nước tiếp tục gửi điện chia buồn, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân Iran cùng Iraq sau thảm họa động đất nói trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.11 đã gửi điện chia buồn đến người đồng cấp Iran Hassan Rouhani, trong đó bày tỏ cảm thông và chúc những nạn nhân bị thương sớm bình phục.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã cam kết hỗ trợ nạn nhân thảm họa động đất ở Iran và Iraq. Ông Yildirim cho biết Ankara đã cử một nhóm cứu trợ mang theo thuốc men và thực phẩm cần thiết để giúp đỡ nạn nhân động đất. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra tuyên bố bày tỏ nước này luôn sát cánh bên người dân Iran và Iraq.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
15 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 450 người thiệt mạng, Iran tuyên bố quốc tang