Các chuyên gia của HSBC cho rằng, việc điều chỉnh tỉ giá vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện hôm nay (7.5) không nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Những lo ngại về việc mất năng lực cạnh tranh xuất khẩu đang bị phóng đại quá mức.

HSBC: Điều chỉnh tỉ giá không thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Một Thế Giới | 07/05/2015, 21:08

Các chuyên gia của HSBC cho rằng, việc điều chỉnh tỉ giá vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện hôm nay (7.5) không nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Những lo ngại về việc mất năng lực cạnh tranh xuất khẩu đang bị phóng đại quá mức.

Cụ thể, hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam như hàng điện tử, dệt may vẫn đang hồi phục và duy trì tốt. Bên cạnh đó, khi tham gia các hiệp định thương mại thì các mặt hàng xuất khẩu của nước ta sẽ được hỗ trợ tốt.
Thông tin trên được vừa được Ngân hàng HSBC công bố trong báo cáo đánh giá về việc NHNN điều chỉnh tỉ giá USD/VND. Theo đó, NHNN chính thức điều chỉnh tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ từ mức 21.458 VND/USD lên 21.673 VND/USD.
Báo cáo này cho rằng, chưa có một sự suy giảm “nền tảng” đáng kể nào buộc NHNN phải giảm giá tiền đồng trong ngày hôm nay dù tỉ giá đã lên đến kịch trần biên độ. Thay vào đó, NHNN có thể đã tận dụng cơ hội từ việc điều chỉnh USD rộng khắp và lạm phát trong nước thấp “ để điều chỉnh tiền đồng một chút.”
Đồng thời, việc thay đổi lần này là một biện pháp chủ động nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại và cải thiện cán cân thanh toán. Theo HSBC, từ đầu năm đến nay, thâm hụt thương mại đã lên tới 3,3 tỉ USD, cao nhất kể từ năm 2011.
Gần đây, NHNN đã mất dự trữ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu USD tăng cao trong nước bắt nguồn từ việc nhập khẩu hàng hoá vốn tăng cao và sự chảy vốn ra ngoài không rõ ràng.
Tuy nhiên, dù dự trữ ngoại hối có giảm nhưng NHNN vẫn giữ một vị thế tốt về ngoại hối so với một số thời điểm trước đây, từ đó đảm bảo tỉ giá USD/VND sẽ không tăng mạnh trong những tháng tới.
Bên cạnh đó, việc điều chỉnh này sẽ làm cho đồng VND đã thực sự yếu hơn so với đồng tiền của các nước cạnh tranh chính với Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu như đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, Rupee của Sri Lanka, Taka của Banladesh, Peso của Philippines, hay Baht của Thái Lan.
Không những vậy, HSBC còn dự đoán rằng đồng VND sẽ suy yếu mạnh trong thời gian tới và tỉ giá USD/VND từ nay đến cuối năm 2015 sẽ ở mức 21.750 đồng.
Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HSBC: Điều chỉnh tỉ giá không thúc đẩy hoạt động xuất khẩu