Sáng 23.5, cử tri thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn và luôn đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch.

Huế, Đà Nẵng: Bầu cử trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Quế Sơn - Mỹ An | 23/05/2021, 11:51

Sáng 23.5, cử tri thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn và luôn đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch.

TP Đà Nẵng

Đúng 7 giờ kém 15, Tổ bầu cử số 1 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khai mạc Ngày Bầu cử. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đã dự khai mạc và bỏ phiếu tại đây.

11-1-.jpg
Cử tri TP Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: Mỹ An

Theo ghi nhận, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng thành phố đã hết sức tập trung để tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử hôm nay. 

Sau khi tổ chức khai mạc, hướng dẫn nội quy, kiểm tra hòm phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Quảng và các cử tri đầu tiên của Tổ bầu cử số1 phường Thạch Thang đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu.

Sau đó, để đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19, lần lượt các cử tri đã thực hiện sát khuẩn, khai báo y tế và vào bỏ phiếu, tại một thời điểm, số cử tri tại điểm bỏ phiếu không quá 40 người để đảm bảo giãn cách.

a1-1-.jpg
Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: Mỹ An

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng có 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (tương ứng với 2 đơn vị bầu cử), 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (tương ứng với 15 đơn vị bầu cử), 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang. Tổng cộng toàn thành phố có 525 Tổ bầu cử (với 8.773 thành viên) tại 525 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng là 10 người (bầu lấy 6 người); số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố Đà Nẵng là 89 người (bầu lấy 52 người); tại huyện Hòa Vang có 57 người ứng cử HĐND cấp huyện và 511 người ứng cử HĐND cấp xã. Số lượng cử tri trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 22.5 là 750.486 cử tri/1.169.480 dân số toàn thành phố.

Về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 5.500 người...

Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tất cả các cơ sở cách ly tập trung, điều trị COVID-19 tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên – Huế có 894.432 cử tri đi bầu. Ở các điểm bỏ phiếu, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ. Trước khi bỏ phiếu, các cử tri được cán bộ y tế đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở đeo khẩu trang cẩn thận. Trình tự bỏ phiếu cũng được đảm bảo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch.

16-1.jpg
Những người bị giam giữ tại trại tạm giam tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia thực hiện quyền công dân - Ảnh: Q.T
z2507636012772_d89f395c0b0ba3004bf0509aa8f18b61.jpg
Người làm nhiệm vụ tại trung tâm cách ly tham gia bầu cử - Ảnh: QT
z2507361203553_9b9e4b490f8170d2750a27a923fdf5a2.jpg
Cử tri TP Huế tham gia bầu cử - Ảnh: BTG

Tại các khu cách ly tập trung, việc bầu cử được tổ chức rất chặt chẽ trên tinh thần ưu tiên phòng chống dịch. Ở khu cách ly T2 - Trường Cao đẳng nghề số 23 (thuộc điểm bầu cử số 3, tổ 12, P.Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) được chia làm 2 khu vực và bố trí 2 hòm phiếu phụ, trong đó, khu vực 1 có 22 cử tri lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại T2. Khu vực 2 gồm 45 cử tri là các F1 đang cách ly tập trung và 6 cử tri là nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ… Cũng tại khu vực 2, thùng phiếu được đem đến tận nơi cho 45 cử tri bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, ở khu cách ly T3 - Trường Đào tạo và Phát triền nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) với 306 công dân đang cách ly và khu cách ly T4 - Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) có 511 công dân đang cách ly trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các công dân sau khi nhận được thẻ cử tri và tiểu sử ứng cử viên sẽ được bỏ phiếu ngay tại phòng cách ly để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

22.jpg
Cử tri tham gia bầu cử ở huyện miền núi A Lưới - Ảnh: QT
z2507361232629_9d43df005a3da1009afa6194ce46a7ee.jpg
Các cứ tri tìm hiểu tiểu sử của những người ứng cử - Ảnh: BTG

Điểm bầu cử Đại học Y dược Huế có 3.202 cử tri của trường, trong đó có 69 là cán bộ công nhân viên chức, người lao động, 3.055 sinh viên và 78 học viên cao học đã đi bầu. Vì lý do dịch bệnh, 100% cử tri có khai báo y tế và thực hiện giãn cách trong lúc bầu cử để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Toàn Đại học Huế có hơn 5.500 cử tri là sinh viên, đã được tổ chức thành 8 điểm bầu để sinh viên thuận tiện khi thực hiện quyền công dân của mình.

A Lưới là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện đã bố trí phân công lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm đúng quy trình bỏ phiếu và tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch trong quá trình bầu cử. Để đảm bảo an toàn, người dân đến bỏ phiếu phải xếp hàng thực hiện giãn cách, rửa tay bằng nước sát khuẩn…. Huyện A Lưới có 31.629 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 90 điểm, các điểm đều được bố trí thêm thùng phiếu phụ để hỗ trợ cho các trường hợp người khuyết tật, già yếu không đi lại được.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 931 tổ bầu cử với 894.432 cử tri sẽ bầu ra 7 ĐBQH, 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.295 đại biểu HĐND cấp xã. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huế, Đà Nẵng: Bầu cử trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch