Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết, Hy Lạp đã cơ bản đạt được những mục tiêu cải cách mà chủ nợ đề ra, do đó các đối tác trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ bắt đầu xem xét việc giảm nợ cho nước này.

Hy Lạp đã cơ bản đạt được những mục tiêu cải cách

Cẩm Bình | 09/05/2016, 12:11

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết, Hy Lạp đã cơ bản đạt được những mục tiêu cải cách mà chủ nợ đề ra, do đó các đối tác trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ bắt đầu xem xét việc giảm nợ cho nước này.

“Chúng tôi đã xem xét lại và thống nhất được các mục tiêu xoay quanh chương trình trợ giúp Hy Lạp”, ông Juncker cho biết.

Để có thể quyết định có giải ngân gói cứu trợ 86 tỉeuro (95 tỉUSD) đã được thỏa thuận vào tháng 7.2015 hay không, những chủ nợ của Hy Lạp đã bắt đầu tiến hành rà soát tiến độ cải cách mà nước này đang thực hiện.

Vào ngày 9.5, Hội nghị Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng euro (Eurogroup) sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ)để tổng kết về quá trình cải cách của Hy Lạp. Vấn đề “làm thế nào để có thể giữ vững nợ công của Hy Lạp trong dài hạn” cũng sẽ lần đầu tiên được bàn luận đến trong cuộc họp này.

Việc thông qua các mục tiêu cải cách cho Hy Lạp là rất cần thiết vì nó sẽ quyết định đến việc liệu có giảm nợ cho nước này hay không. Tuy nhiên, trong nhiều tháng nay, kế hoạch cải cách của Hy Lạp vẫn chưa thể giành được sự ủng hộ của tất cả các chủ nợ, chủ yếu là giữa hai chủ nợ Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có nhiều ý kiến khác biệt về vấn đề này.

Phát biểu của ông Juncker được đưa ra sau khi ông Euclid Tsakalotos, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, vào ngày 7.5 vừa kêu gọi các đối tác Eurozone ủng hộ cho gói cải cách cắt giảm 5,4 tỉeuro của Hy Lạp thay vì 10 tỉeuro (thêm đến 3,6 tỉeuro) như các chủ nợ kêu gọi.

“Bất kì gói cắt giảm nào vượt quá 5,4 tỉeuro sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và kinh tế của Hy Lạp”, ông Tsakalotos tuyên bố.

Cùng ngày, ông Christine Lagarde, Tổng giám đốc IMF cũng đã gửi thư đến Eurogroup kêu gọi nhóm này xem xét việc giảm nợ cho Hy Lạp. Cũng theo ông Lagarde, việc giảm yêu cầu về thặng dư ngân sách cho Hy Lạp, cho phép nước này đến năm 2018 đạt thặng dư 3,5% GDP sẽ “phản tác dụng”.

Cẩm Bình (theo The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hy Lạp đã cơ bản đạt được những mục tiêu cải cách