Ngoại trưởng Retno Marsudi ngày 10.5 lên án một công ty đánh cá Trung Quốc vi phạm nhân quyền khi đối xử vô nhận đạo đối với khoảng 50 thuyền viên Indonesia.

Indonesia lên án tàu cá Trung Quốc ngược đãi thuyền viên

11/05/2020, 09:49

Ngoại trưởng Retno Marsudi ngày 10.5 lên án một công ty đánh cá Trung Quốc vi phạm nhân quyền khi đối xử vô nhận đạo đối với khoảng 50 thuyền viên Indonesia.

Một tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

Sau khi được về nước, các thuyền viên - chủ yếu là thanh thiếu niên kể lại quá trình làm việc vất vả trên ít nhất bốn tàu cá Long Xin 629, Long Xin 605, Tian Yu 8, Long Xin 606.

Họ bị buộc phải làm việc trung bình 18 tiếng/ngày, thời gian ăn uống cùng nghỉ ngơi rất ít. Công ty chỉ trả cho một số thuyền viên 120 USD sau 13 tháng làm việc trong khi hợp đồng quy định tiền lương 300 USD/tháng. Vài trường hợp còn chẳng nhận được gì.

Ngoại trưởng Marsudi cho biết chính quyền Trung Quốc rất quan tâm đến vụ việc và đang tiến hành điều tra công ty đánh cá. Phía Indonesia sẽ tăng cường hợp tác xử lý.

Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 10.5, Ngoại trưởng Retno Marsudi lên án công ty đánh cá Trung Quốc ngược đãi thuyền viên Indonesia vi phạm nhân quyền - Ảnh: Jakarta Globe

Vụ việc tàu cá Trung Quốc ngược đãi thuyền viên Indonesia do đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) phanh phui. Đài này hôm 5.5 dẫn thông tin về tình trạng lao động khắc khổ từ thuyền viên giấu tên, ngoài ra còn phát sóng đoạn phim tàu Long Xin 629 ném thi thể một người qua đời vì bệnh xuống biển.

Bộ Ngoại giao Indonesia xác định có tổng cộng 3 thuyền viên Indonesia qua đời khi làm việc trên các tàu cá Trung Quốc ở Thái Bình Dương (2 người vào tháng 12, 1 người vào tháng 3). Thi thể của họ bị ném xuống biển dù theo hợp đồng thì phải hỏa táng tại nơi cập cảng gần nhất rồi gửi tro cốt cho gia đình

Người chỉ huy đội tàu cá giải thích 3 thuyền viên chết vì bệnh truyền nhiễm nên phải an táng trên biển. Quá trình tuân thủ quy định hàng hải quốc tế.

Cẩm Bình (theo Jakarta Globe)

Bài liên quan
Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang sụt lún
Hãng Reuters dẫn một nghiên cứu mới xác định gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang sụt lún ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng, khiến hàng triệu người đối mặt với nguy cơ lũ lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia lên án tàu cá Trung Quốc ngược đãi thuyền viên