Người phát ngôn Quốc hội Iran Ali Larijani cảnh báo nước này sẽ xem xét lại việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nếu các cường quốc châu Âu áp dụng cách tiếp cận bất công trong sử dụng cơ chế tranh chấp thuộc thỏa thuận hạt nhân 2015.

Iran dọa xét lại sự hợp tác với IAEA

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 20/01/2020, 12:13

Người phát ngôn Quốc hội Iran Ali Larijani cảnh báo nước này sẽ xem xét lại việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nếu các cường quốc châu Âu áp dụng cách tiếp cận bất công trong sử dụng cơ chế tranh chấp thuộc thỏa thuận hạt nhân 2015.

Giới chức Tehran đầu tháng 1 tuyên bố chấm dứt tuân thủ những giới hạn về hạt nhân do Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đặt ra, nhưng Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định, đồng thời đảm bảo duy trì sự hợp tác với IAEA.

Tình hình sau đó trở nên phức tạp khi Anh, Pháp, Đức kích hoạt cơ chế tranh chấp để chính thức cáo buộc quốc gia Trung Đông này phá vỡ thỏa thuận – động thái mở đường cho tái áp đặt trừng phạt Liên Hợp Quốc. Mặc dù vậy họ vẫn khẳng định không tham gia chiến dịch gây sức ép tối đa mà chỉ hy vọng Iran tuân thủ đầy đủ trở lại.

Tại Iran, nhân vật có tiếng nói cuối cùng đối với vấn đề trọng đại như bế tắc hạt nhân là lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei chứ không phải Quốc hội.

Iran vào năm 2015 ký kết JCPOA với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức. Theo đó nếu từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân thì Iranđược quốc tế dỡ bỏ lệnh trừng phạt tài chính - kinh tế. Năm 2018 Mỹ rút khỏi thỏa thuận nói trên.

Trong năm 2019, chính quyền Tehran lần lượt ngừng thực hiện một số cam kết hòng gây sức ép buộc châu Âu giúp họ vượt qua trừng phạt Mỹ. Đến ngày 6.1 thì họ chấm dứt tuân thủ JCPOA như biện pháp đáp trả vụ sát hại tướng Qasem Soleimani.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran dọa xét lại sự hợp tác với IAEA