Một nghi phạm đã dùng súng bắn chết 1 cảnh sát và làm bị thương 3 người khác tại đại lộ Champs-Elysees ở Paris, Pháp trước khi bị bắn hạ tối 20.4, chỉ 3 ngày trước cuộc bầu chọn Tổng thống Pháp.

IS cử người xả súng tại đại lộ Champs-Elysees ở Paris

Hà Ngọc Bách | 21/04/2017, 16:16

Một nghi phạm đã dùng súng bắn chết 1 cảnh sát và làm bị thương 3 người khác tại đại lộ Champs-Elysees ở Paris, Pháp trước khi bị bắn hạ tối 20.4, chỉ 3 ngày trước cuộc bầu chọn Tổng thống Pháp.

Ngay lập tức, tổ chức khủng bố IS nhanh chóng tuyên bố chúng đã chỉ đạo thực hiện cuộc tấn công khủng bố mới nhất nhắm vào nước Pháp này.

An ninh đang là vấn đề đáng lo ngại và là điểm chính của các ứng viên tranh chức Tổng thống Pháp muốn dùng để kêu gọi thêm người ủng hộ mình. Nhữngứng viên tranh chức Tổng thống Pháp đã quyết định dừng những buổi mít tinh cuối cùng của mình sát với ngày bầu cử, do những nguy cơ khủng bố có thể xảy ra.

Vụ tấn công tại đại lộ Champs-Elysees xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 20.4 giờ địa phương. Hung thủ tới bằng xe hơi, ra khỏi xe và dùng súng tiểu liên bắn vào chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Hung thủ bắn chết một cảnh sát và vừa chạy vừa tìm cách tấn công vào những người khác.

Theo công tố viên chống khủng bố Franciscan Molins, 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát khác bị thương khi họ đang ngồi trong chiếc xe tuần tra bị tấn công. Người bị thương thứ 3 là một nữ du khách đứng gần hiện trường vụ tấn công.

Theo hãng tin Amaq của Tổ chức khủng bố IS, kẻ thực hiện vụ xả súng tên Abu Yusuf al-Beljiki, là một người Bỉ hoặc từng sống tại Bỉ. Nhà chức trách Bỉ cho biết họ không có thông tin gì về nghi phạm theo mô tả của IS.

IS gọi cuộc tấn công tại đại lộ Champs-Elysees là một cuộc tấn công "vào trung tâm thành phố Paris".

Nhà chức trách Pháp khẳng định kẻ tấn công chắc chắn là một phần tử cực đoan và tên này đã cố tình nhắm vào lực lượng cảnh sát khi thực hiện vụ nổ súng.

Rạng sáng 21.4, Cảnh sát Pháp đã ập vào một ngôi nhà ở ngoại ô Paris vì cho rằng có liên quan đến vụ tấn công. Theo AP, ngôi nhà bị khám xét là của gia đình Karim Cheurfi, 39 tuổi và từng có tiền sự.

Theo thông tin lưu trữ từ tờ báo Pháp Le Parisien thì tên Cheurfi từng có tiền sự vì tội tấn công một sĩ quan cảnh sát hồi năm 2001.

Nhà chức trách hiện đang xác định liệu "một hoặc nhiều người" có thể đã giúp kẻ tấn công, theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pierre-Henry Brandet.

Các nhà điều tra tìm kiếm một ngôi nhà vào thứ Sáu ở một khu ngoại ô phía đông của Paris cho rằng có liên quan đến vụ tấn công. Một tài liệu của cảnh sát thu được bởi The Associated Press xác định địa chỉ tìm kiếm tại thị trấn Chelles là nhà của gia đình

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông xem vụ việc lần này là một hành động tấn công khủng bố, ông cũng điều hành một cuộc họp khẩn cấp với Thủ tướng Pháp trong tối 20.4 và triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào sáng 21.4.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni tại Washington, Tổng thống MỹDonald Trump nói rằng vụ xả súng tại Pháp "giống như mọi vụ tấn công khủng bố khác" và gửi lời chia buồn tới nước Pháp.

Thiên Hà (theo Daily Mail)
Bài liên quan
Tesla vượt rào cản pháp lý cho phần mềm tự lái xe ở Trung Quốc sau chuyến đi của Elon Musk
Tesla đã vượt qua một số rào cản pháp lý quan trọng vốn từ lâu cản trở việc triển khai phần mềm hỗ trợ tự lái xe tại Trung Quốc, sau chuyến đi bất ngờ của Elon Musk tới thị trường lớn thứ hai của hãng ô tô điện Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IS cử người xả súng tại đại lộ Champs-Elysees ở Paris