Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) khẳng định rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào vùng kiểm soát của phe đối lập Syria hồi đầu tháng này, khiến 90 người thiệt mạng. Trong khi đó, Pháp tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công.

OPCW: Khu vực do đối lập Syria kiểm soát bị tấn công bằng vũ khí hóa học

Hà Ngọc Bách | 20/04/2017, 14:52

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) khẳng định rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào vùng kiểm soát của phe đối lập Syria hồi đầu tháng này, khiến 90 người thiệt mạng. Trong khi đó, Pháp tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công.

OPCW cho biết,qua thực nghiệm cho thấynhiềuchứng cứ"không thể chối cãi được" là Sarin hoặc chất độc tương tự đã được sử dụng trong vụ tấn công này. Phát hiện trên được đưa ra sau khi OPCW lấy 3 mẫu y sinh từ 3 nạn nhân trong cuộc tấn công. Kết quả được phân tích tại một phòng thí nghiệm do đích thân OPCW kiểm soát và chỉ định.

"Các mẫu y sinh từ 7 cá nhân đang điều trị tại bệnh viện... cũng chỉ ra rằng họ bị phơi nhiễm với Sarin hoặc một chất tương tự", OPCW tuyên bố.

Phát hiện của OPCW trùng với những kết quả trước đó của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Syria bác bỏ các cáo buộc và cho biết đã phá hủy toàn bộ vũ khí hạt nhân hồi năm 2014. Chính phủ nước này cho rằng vụ tấn cônglà một âm mưu giữa Mỹ và một nhóm cực đoan liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thì tuyên bố rằng họ sẽđưa ra bằng chứng cho thấy chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công lần này. Trong khi đó, Israel cho rằng Syria đang giữ từ 1 tới 3 tấn vũ khí hóa học.

Mỹ, Israel cùng nhiều nước cáo buộc quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện vụ tấn công khiến 90 người trong đó có nhiều trẻ em thiệt mạng.

Tổng thống Assad nhiều lần phủ nhận ông đứng sau vụ tấn công tại thị trấn Khan Sheikhoun ở tỉnh Idlib do phe đối lập đang kiểm soát. Ông Assad tố ngược lại rằng phe đối lập có thể chính là thủ phạm của vụ tấn công nhằm bôi nhọ uy tín của chính phủ Syria.

Nga, đồng minh chính trị lớn nhất của ông Assad cho biết vụ tấn công là một đòn không kích của quân đội Syria trúng một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của phe đối lập và gây ra thảm họa.

Ngay sau vụ tấn công gây tranh cãi này, Mỹ ngay lập tức bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ quân sự của Syria. Hành động của Washington nhanh chóng được sự ủng hộ của những nước đồng minh phương Tây, bất chấp việc Syria, Iran và Nga phản đối vì cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cuộc chiến tại Syria kéo dài hơn 6 năm qua khiến hơn 400.000 người thiệt mạng và hàng chục triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Không chỉ gây thiệt hại cho Syria, tổ chức khủng bố IS và nhiều tổ chức thánh chiến khác cũng nhân cuộc nội chiến nàytrỗidậy tại Trung Đông.

Thiên Hà (theo ABC News)
Bài liên quan
Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích
Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết ngày 21.4, có ít nhất 5 quả tên lửa được phóng từ thị trấn Zummar của Iraq đến một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Đông Bắc Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 5
Giá điện được điều chỉnh 3 tháng/lần; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
OPCW: Khu vực do đối lập Syria kiểm soát bị tấn công bằng vũ khí hóa học