Trang Le Monde dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho tình huống “đứng một mình” trong cuộc chiến tại Gaza, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa ngừng cung cấp vũ khí.
Chuyển động

Israel sẵn sàng ‘đứng một mình’ trong cuộc chiến tại Gaza

Cẩm Bình 10/05/2024 10:19

Trang Le Monde dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho tình huống “đứng một mình” trong cuộc chiến tại Gaza, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa ngừng cung cấp vũ khí.

“Nếu phải đứng một mình thì chúng tôi sẽ làm vậy”, theo Thủ tướng Netanyahu. Tuy không nhắc đến lời đe dọa từ Tổng thống Biden, nhưng trong phát biểu nhân dịp kỷ niệm kết thúc chiến tranh Ả Rập - Israel 1948 ông nhấn mạnh rằng: “Chúng ta từng lấy ít thắng nhiều. Ngày nay chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta quyết tâm và đoàn kết chống lại kẻ thù hoặc bất cứ ai muốn tiêu diệt chúng ta”.

israel.jpg

Ngày 8.5 vừa qua, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên công khai dọa ngừng cung cấp vũ khí cho Israel nếu đồng minh thực hiện chiến dịch quân sự lớn tại Rafah. Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog chỉ trích lời đe dọa. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thì nói rằng họ có đủ vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ ở Rafah, đồng thời khẳng định nước này có lợi ích riêng của mình.

Israel làm mất lòng cộng đồng quốc tế khi chiến dịch quân sự mà họ triển khai ở Dải Gaza gây nên thương vong dân sự quá lớn lẫn khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Mỹ đang thúc đẩy hai bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo.

Trong lúc đàm phán đang diễn ra, Israel đẩy mạnh không kích Rafah rồi đưa ít binh sĩ cùng xe tăng tiến vào miền đông thị trấn vào đêm 6.5.

Kế hoạch xây cảng dã chiến viện trợ Gaza của Mỹ gặp trở ngại

Khi tình hình trên đất liền khiến nỗ lực viện trợ bằng đường bộ tiếp tục gặp khó khăn, kế hoạch xây cảng dã chiến đưa hàng viện trợ vào Gaza bằng đường biển của Mỹ cũng chẳng suôn sẻ.

Đài CNN tiết lộ thiết bị cùng tàu hậu cần chung trên bờ (JLOTS) phải di chuyển về cảng Ashdod vì biển động vào tuần trước cho đến nay vẫn chưa rời đi.

Dù cho đi vào hoạt động, khả năng sử dụng cảng dã chiến cũng bị hạn chế vì điều kiện môi trường. Báo cáo năm 2006 do Trường cao đẳng chiến tranh hải quân Mỹ đưa ra xác định hạ tầng như vậy chỉ có thể vận hành an toàn ở điều kiện sóng cao tối đa 1 mét, sức gió tối đa 24 km/giờ. Theo trung tâm dữ liệu hàng hải Israel, sóng biển tại khu vực thường đạt đến hoặc gần sát mức 1 mét. Gió hoặc sóng mạnh hơn sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động chuyển và dỡ hàng.

Bài liên quan
Mỹ vẫn xem xét gói viện trợ vũ khí mới cho Israel
Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chuyển gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỉ USD cấp cho Israel sang quốc hội xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel sẵn sàng ‘đứng một mình’ trong cuộc chiến tại Gaza