Từ ngày 20 – 24.1 các điểm vui chơi, tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đón 88.158 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 76 tỉ đồng tăng hơn 35 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng vọt trong dịp Tết Quý Mão 2023

Trần Khải | 25/01/2023, 21:07

Từ ngày 20 – 24.1 các điểm vui chơi, tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đón 88.158 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 76 tỉ đồng tăng hơn 35 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Ngày 25.1 (mùng 4 Tết), Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau thông tin, trong 5 ngày (từ 20 - 24.1) các điểm tham quan du lịch, khu vui chơi, giải trí trong tỉnh đã đón tiếp 88.158 lượt khách, trong đó, có 164 khách quốc tế; tăng 21,6% so với cùng kỳ (72.492 lượt khách). Tổng thu du lịch đạt 76,3 tỉ đồng, tăng hơn 117% so với năm 2022 (35,1 tỉ đồng).

anh-1-vung-u-minh-ha-co-nhieu-tiem-nang-de-phat-trien-du-lich-sinh-thai..jpg
Du lịch Cà Mau đón hơn 88.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Chị Thái Cẩm Tú, du khách đến từ tỉnh Bắc Giang, chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi cùng gia đình du xuân đến Cà Mau trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão. Đến đây, được tham quan các điểm du lịch sinh thái, được hòa mình vào thiên nhiên với không khí mát mẻ, trong lành rất dễ chịu. Các món ăn phục vụ du khách đều rất chất lượng, giá cả phải chăng, hợp túi tiền nên chuyến đi có nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Vùng đất Cà Mau thật sự cảnh sắc rất tươi đẹp và còn nhiều nét hoang sơ làm say đắm du khách. Tôi sẽ cùng gia đình quay lại vùng đất này trong thời gian tới”.

anh-1-vung-u-minh-ha-co-nhieu-tiem-nang-de-phat-trien-du-lich-sinh-thai.jpg
Du lịch sinh thái luôn được nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, từ ngày 20 - 24.1, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã tiếp nhận, đăng ký lưu trú cho khoảng 10.634 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022 (hơn 3.260 lượt), công suất sử dụng phòng đạt 68%. Hoạt động phục vụ khách tại các doanh nghiệp lữ hành có nhiều tín hiệu khởi sắc, khách đăng ký chương trình du lịch tập trung chủ yếu từ mùng 2 tới mùng 5 Tết Quý Mão.

Một cán bộ quản lý khu du lịch Mũi Cà Mau thông tin: “Những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, mỗi ngày khu du lịch Mũi Cà Mau đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đều đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phục vụ các món ăn tươi ngon, chất lượng, làm hài lòng du khách với mức giá hợp lý”.

Bài liên quan
Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2
Ngày 15.4, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời và U Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng gặp mặt tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 17.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khách du lịch đến Cà Mau tăng vọt trong dịp Tết Quý Mão 2023