Năm nay, mặc dù TP.HCM không bắn pháo hoa nhưng người dân vẫn tập trung đông ở khu vực trung tâm thành phố để đón giao thừa. Một số người dân tự tìm cho mình thú vui riêng để thay cho xem pháo hoa.

Khi giao thừa TP.HCM không có pháo hoa

Phan Diệu | 28/01/2017, 07:36

Năm nay, mặc dù TP.HCM không bắn pháo hoa nhưng người dân vẫn tập trung đông ở khu vực trung tâm thành phố để đón giao thừa. Một số người dân tự tìm cho mình thú vui riêng để thay cho xem pháo hoa.

Trước thời điểm giao thừa, nhiều người dân tranh thủ đi mua hoa "ế' với giá rẻ gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với trước đó. Nếu như trước 30 Tết, một chậu hoa cúc có giá 100.000 đồng thì
trong tối giao thừa, một chậu cúc chỉ có giá hơn 30.000 đồng, tức là 100.000 đồng/3 chậu.
Hoa cúc vạn thọ từ 50.000 đồng/chậu cũng giảm xuống chỉ còn 20.000 đồng/chậu.
Người đàn ông bên phải đã bán được 3 chậu bông mào gà trong tối 30 Tết với giárẻ bèo
Mặc dù mai đã nở gần hết nhưng người bán vẫn chưa dọn hàng vì hy vọng sẽ
có thêm người mua trong tối cuối cùng của năm cũ
Rất nhiều tiểu thương đành bỏ những chậu hoa đã nhọc công chăm sóc vào thùng rác để dọn dẹp về nhà đón giao thừa.
Trong hình là một người đàn ông đang đập bỏ những
chậu hoa của các tiểu thương đã vứt bỏ để lấy đất về trồng cây
Những chậu hoa tươi sắc đã biến thành bãi rác sau khi các tiểu thương rời đi
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, mặc dù ban quản lý chợ thông báo 19 giờ tối các tiểu thương phải dọn hết hàng để trả mặt bằng cho công nhân vệ sinh thu dọn đón giao thừa nhưng vào lúc 22 giờ, nhiều tiểuthương vẫn tranh thủ nán lại để bán cho hết hoa.
Giá hoa cũng đã giảm kỷ lục. Hoa ly từ 100.000 - 150.000 đồng/bó đã giảm xuống chỉ còn 50.000 đồng/bó. Tương tự, hoa huệ từ 100.000 đồng/bó đã giảm xuống chỉ còn 25.000 đồng/bó.
Một số người dân tranh thủ giá hoa xuống thấp đã đến mua tạo nên không khí chợ hoa trong đêm giao thừa rất
náo nhiệt.
Do phải nhường chỗ cho công nhân làm vệ sinh cộng với việcbán không kịp nên một số tiểu thương đành vứt những bó hoa ly còn rất đẹp vào thùngrác. Nhiều người dân đã tận dụng cơ hội này để nhặt những bó hoa đã bị vứt bỏ về chưng Tết
Trong đêm giao thừa, chợ Bến Thành được lên đèn trông rất lộng lẫy. Tuy nhiên, khác với mọi năm là năm nay không bắn pháo hoa nên trong thời khắc chuyển giao, chợ Bến Thành không đông đúc và kẹt xe như mọi năm
Đường Lê Duẩn (quận 1) cũng vắng vẻ đến kỳ lạ
Trong khi đó, tại khu phố Tây (đường Bùi Viện, quận 1), không khí đón năm mới lại rất sôi động. Nhiều người dân tụ tập tại khu vực này để hát hò và ăn mừng
Khu phố Tây cũng xảy ra tình trạng kẹt xe như đường Hải Thượng Lãn Ông
Đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người trong đêm giao thừa
Hàng nghìn người tới phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan đường hoa và cùng thưởng thức các tiết mục chào đón năm mới
Tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1), nhiều người cũng tụ tập tại bến Bạch Đằng trong khoảnh khắc giao thừa. Giao thông tại khu vực này khá phức tạp nên nhiều cảnh sát giao thông phải điều tiết giao thông
Tại Nhà thờ Đức Bà, không ít người dân đã cùng nhau đến đây để cầu chúc năm mới và nghe tiếng chuông chuyển giao trong thời khắc đầu của năm mới 2017
Trong khi đó, nhiều người dân lại bắn pháo bằng kim tuyến và sử dụng pháo điện để chào đón năm mới thay cho tiếng pháo hoa như mọi năm. Dù không bắn pháo hoa nhưng nhiều người dân tại TP.HCM cho rằng họ vẫn có nhiều địa điểm vui chơi giải trí và thú vui khác nhau trong đêm
giao thừa.
Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi giao thừa TP.HCM không có pháo hoa