Sáng ngày 18.6, Top 30 Chung khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đã đến thăm khu di tích lịch sử Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bình Định.

Khi thí sinh Hoa hậu Việt Nam đi quyền trên đất võ Bình Định

Hải Yến | 19/06/2018, 11:24

Sáng ngày 18.6, Top 30 Chung khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đã đến thăm khu di tích lịch sử Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bình Định.

Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt gắn với tên tuổi 3 vị anh hùng Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lãnh đạo phong trào khởi nghĩa Tây Sơn giải phóng dân tộc thế kỷ18. Đây cũng là 1 trong 14 di tích trên cả nước vừa được Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Ông Vũ Tiến - Phó trưởng BTC cuộc thi cùng các thí sinh đã dâng hoa và thắp hương tại tượng đài Quang Trung.

Trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung, các thí sinh không chỉ được lắng nghe về di tích cây me cổ thụ hơn 300 tuổi (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây di sản 2011), giếng nước cổ của gia đình Tây Sơn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của khu di tích mà còn được xem biểu diễn võ thuật và trống trận Tây Sơn.

Top 30 chung khảo phía Nam khoe vẻ đẹp mạnh mẽ, khỏe khoắn

Đặc biệt, các người đẹp còn được 2 võ sư Lê Xuân Nam và Hồ Sỹ dạy võ. Tuy chỉ trong vài tiếng đồng hồ được luyện quyền và dạy vài thế võ cơ bản nhưng cũng mang đến những trải nghiệm thú vị cho các thí sinh hoa hậu.

Thí sinh Lê Thanh Thủy - SBD 237 với kinh nghiệm 5 năm học võ cổ truyền chia sẻ: “Em cảm thấy rất thú vị về buổi học ngày hôm nay. Được học võ cùng các bạn, cảm giác quen thuộc lại ùa về, em nhớ về những ngày từng học võ với tâm trạng háo hức và đầy năng lượng”.

Khác với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh thường thấy, khi vận võ phục, nhiều thí sinh gây bất ngờ khi thể hiện những động tác dứt khoát, mạnh mẽ.

Cũng từng học taekwondo, thí sinh Trương Thị Thanh Bình (SBD 005) tỏ ra vô cùng thích thú khi được thử sức với môn võ Tây Sơn Bình Định “danh bất hư truyền”.

Dạ Thảo - Ảnh: BTC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi thí sinh Hoa hậu Việt Nam đi quyền trên đất võ Bình Định