“Trước mắt, đến năm 2020, bệnh viện sẽ có khoảng 200 giường bệnh. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét đầu tư để có thêm khoảng 100 giường bệnh nữa”, GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ cho biết.

Khởi công Bệnh viện đa khoa Nam Cần Thơ

Hồ Hùng | 05/12/2018, 11:31

“Trước mắt, đến năm 2020, bệnh viện sẽ có khoảng 200 giường bệnh. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét đầu tư để có thêm khoảng 100 giường bệnh nữa”, GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ cho biết.

GS-TS Võ Tòng Xuân thông tin như vậytại lễ khởi công Bệnh viện đa khoa Nam Cần Thơ (khu dân cư Hồng Loan, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), thuộc Trường đại học Nam Cần Thơ, được tổ chức sáng 5.12.

Theo GS-TS Xuân, bệnh viện được xây dựng 9 tầng với tổng diện tích 24.000m2, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỉ đồng, với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Bệnh viện sẽ là nơi phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Đây cũng là nơi phục vụ việc thực tập, nghiên cứu... của các sinh viên ngành y, dược... đang theo học tại Trường đại học Nam Cần Thơ.

Theo kế hoạch, bệnh viện này sẽ khánh thành và được đưa vào hoạt động tháng 9.2020.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi công Bệnh viện đa khoa Nam Cần Thơ