Sáng 23.6, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang TP.HCM đã khởi động ngày đầu tiên của Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 13 năm 2019 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với khẩu hiệu: ''Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tiên phong - bản lĩnh, xung kích - nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ”.

Khởi động chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 13 năm 2019

hoanghai | 23/06/2019, 14:28

Sáng 23.6, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang TP.HCM đã khởi động ngày đầu tiên của Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 13 năm 2019 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với khẩu hiệu: ''Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tiên phong - bản lĩnh, xung kích - nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ”.

Phát biểu tại Lễ ra quân 2019, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCMghi nhận những thành quả, nỗlực cống hiến cho Thành phố của các chiến sĩ hành quân xanh trong thời gian qua. Đồng thời, các chiến sĩ cần xác định tinh thân tham gia chiến dịch là một cơ hội để các bạn tự rèn luyện, hoàn thiện mình hơn.

Phó Chủ tịch Ngô Mình Châu cũng yêu cầu các chiến sĩ hành quân xanh với những kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của mình, các chiến sĩ phải hiện thực hóa thành công trình cụ thể như: bê tông hóa các tuyến hẻm, tuyến đường, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Hơn nữa, các chiến sĩ cần phát huy tích cực tổ chức sáng tạo trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị như: làm gương không xả rác ra đường, kênh rạch, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tại Lễ ra quân,Phó Ban Mặt trận -ANQP ĐBDC Thành Đoàn Trịnh Thị Hiền Trân -Chỉ huy trưởng Chiến dịch Hành quân xanh lần thứ 13 cho biết: Chiến dịch là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề năm 2019 - ''Năm thanh niên tình nguyện” và hưởng ứng kếhoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh của tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP.HCM năm nay diễn ra đến ngày 4.8 với nhiều công trình, chương trình trọng điểm, thu hút hơn 22.000 lượt đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia.

Đồng hành và giúp đỡ các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ và giúp đỡ các em thiếu nhi vượt khó vươn lên học tốt, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã trao tặng kinh phí hỗ trợ hai “Nhà đồng đội” (trị giá: 70.000.000 đồng/căn) và trao tặng 10 bình chữa cháy và 10 bảng tiêu lệnh Phòng cháy chữa cháy;

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh Thành phố trao tặng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá: 80.000.000 đồng/căn); Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (trị giá: 60.000.000 đồng/ căn); Đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sang Trọng trao tặng 50 triệu đồng. Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam trao tặng 300 suất bảo hiểm (trị giá: 100 triệu/ suất).

Chia sẻ cảm xúc tại lễ ra quân, Đoàn viên Minh Như trường Trung học phổ thông Tân Bình (quận Tân Bình) cho biết: Chiến dịch năm nay thu hút nhiều chiến sĩ tham gia nhiệt tình, sôi nối với nhiều hoạt động: tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, dọn vệ sinh các điểm đen về rác, quyên góp,...

Ngay sau lễ ra quân, tại Tân Phú, các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ, hướng dẫn thao tác, sử dụng bình chữa cháy khi xảy ra tình huống tại chung cư Tây Thạnh; gắn bảng tiêu lệnh phòng cháy và chữa cháy, trao tặng 10 bình phòng cháy và chữa cháy cho Ban Quản lý chung cư Tây Thạnh; tập huấn kỹ năng phòng vệ cho nữ công nhân, chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn quận Tân Phú,…

Song song đó, các chiến sĩ đã hỗ trợ thực hiện xây dựng Nhà tình bạn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tân Phú, đồng thời,hỗ trợ cấp mới Thẻ căn cước công dân dành cho 10 người già có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật…

Hoàng Hải
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 13 năm 2019