Thủ tướng nhấn mạnh, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Vụ giang hồ vây xe công an: Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Bùi Trí Lâm | 21/06/2019, 19:55

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

          

Trước thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở Đồng Nai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Tối 19.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ông Lương được xác định có vai trò tích cực, huy động giang hồ đến chặn xe chở nhiều cán bộ công an hồi tuần trước.

Trước đó, tại nhà hàng Lam Viên có 2 nhóm ngồi ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, tại phòng VIP8 có ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng 9 người khác. Nhóm thứ hai ngồi ở phòng VIP2 gồm ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an TP.Biên Hòa) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai).

Khi ông Hiền đi ra ngoài, vô tình nôn văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân dẫn đến xô xát giữa hai bên. Nhóm của ông Hiền lên ô tô rời quán thì ông Lương điện thoại cho Giang "36" cùng một số người khác đuổi theo nhóm của ông Hiền.

Giang đã huy động hàng chục thanh niên xăm trổ kéo đến chặn ô tô chở nhóm Hiền, trong đó có 2 cán bộ cấp tá Công an Đồng Nai. Yêu cầu bốn người trong ôtô ra ngoài "nói chuyện" không được, Giang chỉ đạo đàn em bao vây, đâm thủng bánh xe. Sự việc gây ách tắc giao thông hơn 2 giờ. Chỉ đến khi lãnh đạo Công an TP.Biên Hoà có mặt "thương thuyết", nhóm Giang mới chịu rút đi.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Biên Hoà đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ Ngô Văn Giang cùng hai đàn em Nguyễn Duy Kỷ, Nguyễn Văn Căn.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai). 

Lam Thanh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ giang hồ vây xe công an: Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm