Theo Medical Express, các nhà khoa học ở Đại học York (Anh) đã theo dõi tác động của độc tố từ khói thuốc lá trong việc hủy hoại ADN. Đặc biệt, điều này cho phép khoa học hiểu được mối liên hệ giữa hút thuốc và ung thư bàng quang.

Khói thuốc không trực tiếp gây ung thư nhưng nguy hiểm cho bàng quang

30/04/2020, 19:02

Theo Medical Express, các nhà khoa học ở Đại học York (Anh) đã theo dõi tác động của độc tố từ khói thuốc lá trong việc hủy hoại ADN. Đặc biệt, điều này cho phép khoa học hiểu được mối liên hệ giữa hút thuốc và ung thư bàng quang.

Tiến sĩ Simon Baker trích xuất RNA từ các tế bào bàng quang phát triển trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu - Ảnh: Phil Roberts

Các nhà khoa học đã phát triển các mô bàng quang của người trong phòng thí nghiệm và dùng chất độc từ khói thuốc lá tác động đến các mô đó. Sau khi ghi nhận có thiệt hại, các chuyên gia đã phân tích ADN để phát hiện các đột biến đặc trưng.

Hóa ra, độc tố chắc chắn đã để lại dấu vết đáng kể trong ADN của các mô bàng quang. Tuy nhiên, độ tác động tương đối nhỏ. Theo các nhà khoa học, trên thực tế, không có khả năng độc tố từ khói thuốc lá thực sự có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư bàng quang mà chỉ tăng tốc các quá trình khác gây nguy hiểm cho ADN.

Đặc biệt, các enzyme APOBEC thu hút sự chú ý của các chuyên gia. Chúng tiêu diệt vi rút bằng cách tạo ra đột biến ADN của các mầm bệnh này. Đây là một cơ chế phòng thủ bình thường, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy các enzyme APOBEC có thể nhầm mục tiêu ADN của người trong một số loại ung thư.

Có cơ sở để tin rằng trong những điều kiện nhất định, cơ chế này bắt đầu hoạt động chống lại cơ thể vật chủ, tấn công ADN của người. Hậu quả là ung thư phát triển. Các nhà khoa học có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu để tìm ra cách thức và lý do tại sao enzyme APOBEC được kích hoạt trong tế bào bàng quang.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khói thuốc không trực tiếp gây ung thư nhưng nguy hiểm cho bàng quang