Ngày 16.2, theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc-Long Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại phân trường Trản Táo thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc.

Khởi tố vụ án hình sự về vụ phá rừng phòng hộ Xuân Lộc ở Đồng Nai

Hoàng Phúc - Nguyễn Phong | 17/02/2023, 10:45

Ngày 16.2, theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc-Long Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại phân trường Trản Táo thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc.

Theo đó, vụ án được khởi tố hình sự đối với hành vi "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra vào ngày 29.9.2022 tại khoảnh 1, tiểu khu 205, phân trường Trản Táo thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, thuộc địa bàn ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và đã được Viện KSND huyện Xuân Lộc phê duyệt.

a2.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ số cây gỗ tang vật của vụ án đã được đưa về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh ngày 16.2.2023 - Ảnh Nguyễn Phong

Đây là vụ án đầu tiên được tỉnh Đồng Nai khởi tố nhằm xử lý tình trạng một số người dân có hành vi chặt phá rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Xuân Lộc quản lý. Đặc biệt tình trạng chặt phá rừng phòng hộ đã diễn ra trong nhiều năm qua và hết sức phức tạp khiến lực lượng chức năng quản lý bảo vệ rừng gần như bất lực.  

Ngay sau khi khởi tố vụ án, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh đã tổ chức thu hồi tang vật. Hàng trăm cảnh sát và lực lượng kiểm lâm, hàng chục phương tiện xe cơ giới đã đến hiện trường vụ đốn rừng phòng hộ thu giữ toàn bộ số cây rừng tang vật.

z4115748352876_88943cf5ab1981bd275c781f446856c5.jpg
Xe cơ quan chức năng đang vận chuyển tang vật ngày 16.2.2023 - Ảnh Nguyễn Phong

Trong quá trình vận chuyển toàn bộ số tang vật về nơi cất giữ một cách an toàn và đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã tổ chức đoàn xe cơ giới chở tang vật đi vòng trong rừng từ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xuyên qua địa phận rừng phòng hộ tỉnh Bình Thuận để về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) với đường dài khoảng 70km.

Đến chiều tối 16.2, toàn bộ số tang vật đã được vận chuyển tới hạt kiểm lâm, sau đó các lực lượng làm việc xuyên đêm để kiểm kê. 

Trước đó ngày 21.9.2022, lực lượng kiểm lâm Đồng Nai và Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Xuân Lộc phối hợp Công an huyện, UBND các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng tiến hành kiểm tra tại khoảnh 1, tiểu khu 205, phân trường Trản Táo do Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc quản lý.

Tại đây lực lượng kiểm tra phát hiện 5 người gồm các ông: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc và 1 người khác (đã bỏ chạy khỏi hiện trường, chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) đang thực hiện hành vi dùng cưa máy cắt hạ cây rừng trồng phòng hộ (cây dầu, muồng, sao), tổng khối lượng gỗ qua đo tính nhanh là 39,6 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định việc khai thác rừng trồng phòng hộ của 5 người này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, là hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Vị trí hiện trường sai phạm thuộc các lô số 129, 130, 144, 141, 142, 151,131, 143,145 thuộc khoảnh 1, tiểu khu 205, phân trường Trản Táo, là rừng trồng phòng hộ.

Tổ công tác đã đình chỉ hành vi vi phạm và yêu cầu những người nói trên về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh để làm việc. Trong quá trình di chuyển từ hiện trường về Hạt Kiểm lâm, có khoảng 30 người tụ tập ngăn chặn, cản trở. Qua đấu tranh thuyết phục, ngăn chặn của cơ quan chức năng, tổ công tác đã đưa được những người vi phạm về trụ sở Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh.

Sau đó, nhiều người tiếp tục kéo đến bao vây, gây áp lực nên tổ công tác đã tiến hành đưa người vi phạm về Chi cục Kiểm lâm để tiếp tục làm việc. Các phương tiện vi phạm được tạm giữ để điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật, gồm: 5 xe máy, 4 chiếc cưa xăng, 3 cái rựa, 1 con dao phát...

Tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép qua đo đếm sơ bộ ban đầu là 39,64m3 trên tổng số cây bị cưa hạ là 85 cây muồng, sao, dầu. Cả 4 người Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A tắc và Ừng A Phúc đã thừa nhận cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện cắt hạ 85 cây gỗ dầu, sao, muồng, khai thác cây gỗ rừng trồng phòng hộ không thông qua chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và không có giấy phép khai thác theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố vụ án hình sự về vụ phá rừng phòng hộ Xuân Lộc ở Đồng Nai