Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16.12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam

PV | 16/12/2021, 06:25

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16.12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Gần sáng mai (17.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, ngày mai 17.12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên gần sáng và ngày mai (17.12), ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng ngày 17.12 đến ngày 18.12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Từ đêm mai (17.12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Từ ngày mai (17.12), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
Khu vực Hà Nội: Ngày mai (17.12) có lúc có mưa nhỏ, từ đêm mai (17.12) trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

Ngoài không khí lạnh, cần phải hết sức theo dõi cơn bão Rai. Hồi 01 giờ hôm nay, ngày 16.12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 17.12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 18.12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 19.12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ có xu hướng giảm dần; trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km; cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam