Nối tiếp đợt rét đang diễn ra, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Sự kiện

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm

Long Hải 29/02/2024 07:15

Nối tiếp đợt rét đang diễn ra, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

ret-dam.jpg
Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu

Ngày 29.2, thời tiết miền Bắc chưa được cải thiện. Khu vực duy trì trạng thái rét buốt với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng 13-15 độ C; vùng núi chỉ 8-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, kèm độ ẩm cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Chiều và đêm 29.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

So với đợt rét đậm hồi đầu tuần, đợt rét này ở miền Bắc khắc nghiệt hơn khi mức nhiệt thấp hơn và kéo dài nhiều ngày, dự báo hết ngày 3.3. Cùng với đó, mưa nhỏ, mưa phùn gia tăng.

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Phải đến đầu tuần tới, thời tiết miền Bắc mới có thể cải thiện khi không khí lạnh suy yếu.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ gần sáng 1.3 đến ngày 3.3, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa khả năng mưa, mưa rào rải rác và dông. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối 29.2, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m. Đến đêm, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4,5m.

Từ chiều tối 1.3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-4m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29.2

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C; riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 22-25 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ; chiều và đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía bắc 15-17 độ C; phía nam 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía bắc 19-21 độ C; phía nam 23-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất, phía bắc 21-24 độ C; phía nam có nơi 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm