Phân tích tình trạng ô nhiễm không khí ở Đài Loan và bệnh án của gần nửa triệu nam giới từ 40 tuổi trở lên, các nhà khoa học khẳng định tình trạng không khí bị nhiễm các hạt vi mô không chỉ nguy hiểm cho phổi mà còn làm tăng 43% nguy cơ ung thư khoang miệng.

Không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng ở nam giới

Vũ Trung Hương | 11/10/2018, 08:20

Phân tích tình trạng ô nhiễm không khí ở Đài Loan và bệnh án của gần nửa triệu nam giới từ 40 tuổi trở lên, các nhà khoa học khẳng định tình trạng không khí bị nhiễm các hạt vi mô không chỉ nguy hiểm cho phổi mà còn làm tăng 43% nguy cơ ung thư khoang miệng.

Theo The Daily Mail, sau khi phân tích tình trạng không khí bị ô nhiễm các hạt vi mô PM2.5 ở Đài Loan và bệnh án của hơn 482.000 nam giới từ 40 tuổi trở lên, các nhà khoa học đã kết luận ô nhiễm không khí nguy hiểm không chỉ đối với phổi.

Theo các nghiên cứu mới nhất, không khí nhiễm bẩn làm tăng trên 43% nguy cơ ung thư khoang miệng ở nam giới. Các hạt vi mô PM2.5 thường chiếm tỷ lệ lớn trong không khí ô nhiễm.Chúng hòa vào không khí từ khí thải của các công xưởng, nhà máy điện, xe hơi, các vụ cháy rừng và bão bụi.

Thành phần của các hạt này lại chứa các tác nhân gây ung thư như hydrocacbon thơm đa vòng có trong nhiên liệu hóa thạch và thường hình thành trong quá trình đốt cháy không hoàn chỉnh các vật chất hữu cơ.

Kích thước nhỏ của các hạt cho phép chúng xâm nhập sâu vào phổi, vào máu và gây ra ung thư cũng như thúc đẩy phát triển các bệnh phổi và tim. Chúng cũng khiến sức khỏe sa sút khi gây bệnh hen và viêm phế quản. Ngoài ra, ozone - thành phần chính của khói bụi đô thị cũng là một mối nguy hiểm.

Theo thống kê, mức độ ô nhiễm đang gia tăng ở một số quốc gia, chủ yếu là ở Đông Nam Á. Nghiên cứu cho thấy người sống trong khu vực có mức ô nhiễm khoảng 40 microgam trên một mét khối không khí phải đối mặt với nguy cơ ung thư cao hơn 43% so với một người sống trong khu vực có mức nhiễm 27 microgram.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng ở nam giới