Dù công trình Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM dự kiến hoàn thành bàn giao trong năm 2017, nhưng đến nay đã quá hạn 5 năm công trình có vốn đầu tư 800 tỉ đồng này vẫn còn dang dở.

Không thống nhất được vật liệu bao che, Trung tâm triển lãm 800 tỉ đồng “đắp chiếu”

Hồ Quang | 26/05/2022, 21:18

Dù công trình Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM dự kiến hoàn thành bàn giao trong năm 2017, nhưng đến nay đã quá hạn 5 năm công trình có vốn đầu tư 800 tỉ đồng này vẫn còn dang dở.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM vào chiều 26.5, ông Huỳnh Xuân Thụ - Phó chánh văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, cho biết việc công trình Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM chậm trễ là do khó khăn lựa chọn vật liệu xây dựng bao che công trình. Giữa ban quản lý dự án và đơn vị nhà thầu chưa thống nhất về vật liệu bao che. Đây là vấn đề phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng công trình. Hiện nay công trình vừa tiếp tục khởi động trở lại sau thời gian dịch bệnh COVID-19.

khonng-thong-nhat-duoc-vat-lieu-bao-che-trung-tam-trienm-lam-800-ty-dong-dap-chieu-hinh-anh(1).png
Dù đã quá thời hạn bàn giao đến 5 năm, nhưng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM (tọa lạc ở  phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức) vẫn còn dang dở - Ảnh: PV

“Thành phố đã có những văn bản chỉ đạo thúc đẩy công trình nhằm sớm hoàn tất vào năm 2023. Trước mắt phải hoàn tất việc bao che sau đó mới lắp ráp trang thiết bị bên trong để tránh hư hại. Thành phố quyết định bàn giao nhiệm vụ quản lý dự án, chủ đầu tư dự án từ Ban quản lý xây dựng nhà triển lãm về cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp có nhiều kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự nhằm tháo gỡ khó khăn cho công trình và sớm hoàn thiện sớm nhất để đưa vào sử dụng”, ông Thụ cho biết.

Theo ông Thụ, hiện nay TP đang chuẩn bị gói thầu thiết kế nội dung triển lãm bên trong công trình, đảm bảo hấp dẫn người dân và du khách. Mục tiêu của trung tâm không chỉ đơn thuần là công bố quy hoạch, mà còn là nơi giới thiệu các dự án tiềm năng của thành phố ở các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, môi trường, giao thông vận tải, công nghiệp, thương mại dịch vụ… để thu hút nhà đầu tư trong nước ngoài nước tiếp cận với các dự án của thành phố.

Thông qua nhà triển lãm, TP cũng sẽ là nơi giới thiệu quá trình lịch sử hình thành, xây dựng phát triển thành phố cho thế hệ tương lai. Công trình khi hoàn thành cũng sẽ là địa chỉ để tổ chức các sự kiện khoa học về xây dựng quy hoạch, giao thông, thương mại, dịch vụ… hỗ trợ cho quá trình phát triển của thành phố.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, từ những năm 2000 TP đã có chủ trương tổ chức trung tâm triển lãm quy hoạch. Trước đây việc triển lãm quy hoạch được tổ chức trong nhà tại công viên 23/9. Tuy nhiên cơ sở đã giao cho một cơ quan khác sử dụng vào mục đích khác. Vì vậy UBND TPHCM đã giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc quỹ đất có vị trí rất thuận lợi quy hoạch công trình công cộng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công trình Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM tọa lạc trên "đất vàng" khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) được khởi công xây dựng vào năm 2014 trên khu đất rộng 1,8ha, dự kiến bàn giao vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư 800 tỉ đồng.

Liên quan đến công trình này, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tổ chức một cuộc thi quốc tế để lựa chọn phương án thiết kế đẹp nhất cho công trình công cộng ở vị trí đặc biệt. Đơn vị thắng trong cuộc thi là một công ty kiến trúc của Pháp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không thống nhất được vật liệu bao che, Trung tâm triển lãm 800 tỉ đồng “đắp chiếu”