Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, bị tố cáo có hành động thiếu chuẩn mực với nữ cán bộ cùng cơ quan.

Kiểm điểm giám đốc sở vì có hành động 'sàm sỡ' với nữ thuộc cấp

Duy Khang | 30/05/2017, 05:30

Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, bị tố cáo có hành động thiếu chuẩn mực với nữ cán bộ cùng cơ quan.

Chiều 29.5, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết đơn vị đã họp kiểm điểm ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng theo đơn tố cáo của 1 cán bộ nguyên là Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình ngành nông nghiệp (Ban Quản lý dự án 2).

Theo đơn tố cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề ngày 16.12.2016, ông Tấn (tên đã thay đổi - PV) cho rằng ông Quyết từng có hành vi sàm sỡvà hành động thiếu chuẩn mực với vợ mình là bà Kim, 1 cán bộ cấp Trưởng phòng của Sở NN&PTNT Sóc Trăng.

"Tôi nhiều lần thẳng thắn, tỏ rõ thái độ nhưng ông Quyết không từ bỏ. Do đó, ngày 21.4.2016, tôi gặp ông Quyết để nói chuyện thì ông Quyết nói chỉ hiểu lầm thôi, chỉ bắt tay với vợ tôi, nói là giúp ông ấy hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng sự thật thì ông Quyết đòi hôn, quàng tay qua vai, níu kéo vợ tôi", ông Tấn nêu trong đơn.

Ông Tấn cũng cho rằng sau khi nói chuyện với ông Quyết thì vị lãnh đạo không còn ủng hộ ông trong công việc nên vị Phó giám đốc Ban làm đơn xin nghỉ việc. Tháng 11.2016, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng ký quyết định cho ông Tấn nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

“Một số nội dung ông Quyết bị tố cáo nhưng chúng tôi không có cơ sở xử lý. Chỉ có nội dung tố cáo đúng là có thái độ thiếu chuẩn mực với cán bộ nữ trong cơ quan nên ông Quyết bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vào đầu tháng 5.2017", ông Thống nói.

Còn vị Giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng nói: "Nó bất mãn đủ thứ rồi tố cáo sai tùm lum chứ tôi không có sàm sỡ. Anh em trong cơ quan chỉ bắt tay bình thường, không có gì lớn".

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm điểm giám đốc sở vì có hành động 'sàm sỡ' với nữ thuộc cấp