Thời gian qua, chuyện nhiều công ty nhà nước mua sắm và sử dụng lãng phí tài sản công với hàng loạt vụ bê bối đã khiến dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra tình trạng mua sắm, lãng phí tài sản ở khối doanh nghiệp quốc doanh đang diễn ra một cách tùy tiện, ngày càng tăng.

Kiểm toán Nhà nước bêu tên nhiều doanh nghiệp nhà nước lãng phí tài sản công

tuyetnhung | 26/08/2016, 20:19

Thời gian qua, chuyện nhiều công ty nhà nước mua sắm và sử dụng lãng phí tài sản công với hàng loạt vụ bê bối đã khiến dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra tình trạng mua sắm, lãng phí tài sản ở khối doanh nghiệp quốc doanh đang diễn ra một cách tùy tiện, ngày càng tăng.

Vấn đềnày tiếp tục được xớinóng lên trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 được Kiểm toán Nhà nước công bố tại buổi họp báo sáng nay 26.8.

Báo cáo nêura nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã sử dụng tài sản sau đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí vốn, thua lỗ. Nổi bật là Công ty TNHH một thành viênCông trình giao thông Sài Gòn năm 2014 đã không sử dụng, để đắp chiếu lãng phíhệ thống máy chuyên dùng cào bóc tái chế nguội mặt đường đượcđầu tư năm 2012 trịgiá38,79 tỉ đồng.

Một đơn vị khác, Công ty cổ phần Mía đường La Ngà (Tổng công ty Mía đường II)đầu tư công trình Bể chứa mật rỉ 5.000 tấn trịgiá2,67 tỉ đồng từ năm 2011 nhưng bị trục trặctrước khi bàn giao, đến nay vẫn chưa quyết toán, khắc phục xongđể đưa vào sử dụng. Ngoài ra, năm 2004, doanh nghiệp này còn đầu tư dây chuyền sản xuất ván dămnhưng không hiệu quả, thua lỗ nên phải thanh lý.

Báo cáo cũng chỉ đích danh nhiềudoanh nghiệp nhà nước mua sắm, thanh lý tài sản không đúng quy định, ví dụ Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) mua xe Toyota 4Runner giá2,25 tỉ đồng, cao hơn mức tối đa cho phép tới 1,21 tỉ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng số 1 – Việt Nguyên mua xe Mercedes-Benz và thanh lý xe Audi cũng không đúng quy chế tài chính.

Nhiều doanh nghiêp nhà nướcđầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như: Vinalines với 51/63 đơn vị có vốn đầu tư vào công ty mẹ thua lỗ hoặc hiệu quả thấp, cổ tức thu được năm 2014 bằng 0,46% vốn đầu tư. Tổng công ty Dầu Việt Nam(công ty mẹ) năm 2014được chia cổ tức 112,6 tỉ đồng, bằng 1,73 giá trị đầu tư, trong khi trích lập dự phòng là 1.915,47 tỉ đồng đối với 14 doanh nghiệp có lỗ lũy kế...

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp làm ăn bết bát, thua lỗ lớn cónguy cơ ngừng hoạt động hoặc giải thể như: Công ty cổ phần Bất động sản Bến Thành Đức Khải đã có kế hoạch giải thể; Công ty cổ phần Siêu thị và xuất nhập khẩu thương mại Việt Nam - Vinaconex dừng hoạt động...

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm toán Nhà nước bêu tên nhiều doanh nghiệp nhà nước lãng phí tài sản công