Đang lắp bình hạ thế thì bất ngờ trụ điện ngã. 2 công nhân đang đeo dây an toàn nên không thể phóng xuống thoát thân, khiến 1 người tử vong tại chỗ còn người kia bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Kiên Giang: 2 trụ điện cao 14 mét bất ngờ ngã, 2 công nhân thương vong

Khang Duy | 14/03/2019, 09:11

Đang lắp bình hạ thế thì bất ngờ trụ điện ngã. 2 công nhân đang đeo dây an toàn nên không thể phóng xuống thoát thân, khiến 1 người tử vong tại chỗ còn người kia bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 14.3, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang xác nhận, vào lúc hơn 14 giờ ngày 13.3, trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn gần Khu công nghiệp Thạnh Lộc thuộc xã Thạnh Lộc, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ ngã 2 trụ điện khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ và 1 công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Thanh Sơn (SN 1967; ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang là anh Dương Minh Bình (SN 1983; ngụ P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá). Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Tại hiện trường vụ việc, mỗi cây cột điện cao 14m nhưng hố chôn chỉ sâu 1,4m trong khi xung quanh lắp đất, chưa đổ bê-tông để cố định chắc chắn. Khi anh Sơn và anh Bình trèo lên lắp 3 bình hạ thế, sức nặng mỗi bình nặng hơn 300kg khiến 2 trụ điện ngã. Lúc này, anh Sơn và anh Bình đang đeo dây an toàn nên không thể nhảy xuống thoát thân.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: 2 trụ điện cao 14 mét bất ngờ ngã, 2 công nhân thương vong