Đồn Biên phòng Thổ Châu đang áp giải người, 2 tàu về cảng An Thới, phối hợp cùng với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo luật định.

Kiên Giang: Bắt 2 tàu chở 62.500 lít dầu DO không nguồn gốc, xuất xứ

Tô Văn - Tiến Vinh | 20/11/2022, 18:15

Đồn Biên phòng Thổ Châu đang áp giải người, 2 tàu về cảng An Thới, phối hợp cùng với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo luật định.

Chiều 20.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Đồn Biên phòng Thổ Châu vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu chở 62.500 lít dầu DO.

1-tau-d.jpg
3-tau-d.jpg
2-tau-d.jpg
Tang vật cùng nhóm người bị phát hiện bắt giữ - Ảnh: Tiến Vinh

Khoảng 2 giờ 42 ngày 20.11, đội tuần tra của Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển phụ trách thì phát hiện 2 tàu biển số CM 92519 TS và KG 90095 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Đội trưởng tàu tuần tra Biên phòng phát tín hiệu dừng 2 tàu để kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trên 2 tàu chở rất nhiều chất lỏng nghi là dầu DO.

Đội tuần tra tiến hành vẽ hải đồ vị trí, lập biên bản kiểm tra phương tiện, xác định hành vi vi phạm về người, phương tiện, hàng hóa.

Tại thời điểm đội tuần tra kiểm tra, trên 2 tàu có 7 người (tất cả đều ngụ tại tỉnh Kiên Giang).

Trong đó thuyền trưởng tàu biển số CM 92519 TS tên Nguyễn Ngọc Hùng (ngụ 86/5 Mạc Cửu, TP.Rạch Giá), thuyền trưởng tàu biển số KG 90095 TS tên Bùi Văn Đoàn (ngụ Đông Hưng A, huyện An Minh).

Qua đấu tranh khai thác, cộng với công tác nghiệp vụ kiểm đếm, đo đạc, phân tích trong các khoang trên 2 tàu tổng chứa khoảng 62.500 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng cùng các thuyền viên không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số dầu nêu trên.

Tổ công tác tạm giữ 7 người , 2 tàu, 2 điện thoại vệ tinh, 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt 2 tàu chở 62.500 lít dầu DO không nguồn gốc, xuất xứ