Tên Thịnh nổ 2 phát súng nên tài xế xe công nghệ bỏ chạy. Sau đó, Thịnh lấy xe lái đến huyện An Minh và bỏ lại tại một khu dân cư.

Kiên Giang: Bắt giam tên cướp nổ súng cướp ô tô trên đường cao tốc

Tô Văn - Văn Vũ | 04/05/2022, 16:52

Tên Thịnh nổ 2 phát súng nên tài xế xe công nghệ bỏ chạy. Sau đó, Thịnh lấy xe lái đến huyện An Minh và bỏ lại tại một khu dân cư.

Chiều 4.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Thái Như Thịnh (SN 1996, ngụ phường 8, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về 2 tội: cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nạn nhân trong vụ cướp là anh Trần Văn Hết (SN 1982, tài xế xe công nghệ, ngụ tại TP.HCM).

1-thinh-cuop.jpg
Tên cướp Thái Như Thịnh - Ảnh: Văn Vũ

Theo công an, vào khuya ngày 21.4, Thịnh thuê xe công nghệ (loại ô tô Toyota 5 chỗ ngồi) do anh Hết làm tài xế chở Thịnh từ TP.HCM về TP.Rạch Giá với giá 3 triệu đồng.

Đến khoảng 3 giờ sáng 22.4, khi xe chạy trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ -Rạch Sỏi (đoạn thuộc ấp Đông Thái, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp) thì Thịnh yêu cầu anh Hết dừng xe để đi vệ sinh. Khi anh Hết cũng xuống xe, bất ngờ Thịnh rút súng ra khống chế để cướp xe.

Biết gặp phải kẻ gian, anh Hết liền tri hô “cướp, cướp”. Thịnh liền nổ 2 phát súng nên anh Hết bỏ chạy. Sau đó, Thịnh lái xe đến thị trấn Thứ 11, huyện An Minh bỏ lại xe tại một khu dân cư rồi vào nhà người thân gần đó.

2-thinh-cuop.jpg
3-thinh-cuop.jpg
Chiếc xe ô tô bị cướp và khẩu súng tang vật - Ảnh: Văn Vũ

Đến trưa 22.4, biết không thoát khỏi lưới pháp luật, Thịnh đã đến Công an huyện An Minh đầu thú, đồng thời giao nộp chiếc xe ô tô vừa cướp được và 1 khẩu súng quân dụng, cùng 10 viên đạn.

“Hiện vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Tân Hiệp, nơi xảy ra vụ án để điều tra, nhưng do tính chất vụ án vượt thẩm quyền, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp đã chuyển Thịnh và hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt giam tên cướp nổ súng cướp ô tô trên đường cao tốc