Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện một chiếc tàu vào vùng biển Phú Quốc có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng tàu để kiểm tra.

Kiên Giang: Bắt tàu chở 20.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Tô Văn - Bất Vinh | 22/04/2022, 18:17

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện một chiếc tàu vào vùng biển Phú Quốc có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng tàu để kiểm tra.

Chiều 22.4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và chống buôn lậu trên biển, các lực lượng của đơn vị đã phát hiện và bắt giữ số lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc.

1-bat-vinh.jpg
Chiếc tàu chở 20.000 lít dầu D0 không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Anh Vinh

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 45 ngày 22.4, tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị tiến hành tuần tra trên các khu vực vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải phát hiện một chiếc tàu mang số hiệu KG 929.76 TS do Nguyễn Ngọc Hải (SN 1964, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên tàu chứa khoảng 20.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng Hải không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO có trên tàu.

Hiện tại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đưa người, tang vật và tàu vi phạm về Đồn CKC An Thới để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Bắt tàu chở 20.000 lít dầu không rõ nguồn gốc